TT-Huế: Giám đốc doanh nghiệp xây dựng công trình không phép bất hợp tác với chính quyền

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 08/04/2022 11:11 AM (GMT+7)
Giám đốc một doanh nghiệp lớn ở Thừa Thiên Huế xây dựng công trình không phép gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thì người này không chấp hành.
Bình luận 0

Thời gian qua, người dân sống ở đường Thái Phiên, TP.Huế bức xúc phản ánh đến cơ quan chức năng việc ông Nguyễn Đạt - Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt xây dựng công trình không phép quy mô lớn ở số số 79 Thái Phiên gây ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

TT-Huế: Giám đốc doanh nghiệp xây dựng công trình không phép bất hợp tác với chính quyền  - Ảnh 1.

Công trình biệt phủ của ông Nguyễn Đạt - Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt với hệ thống tường rào quy mô được xây dựng không phép gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Ảnh: Phong Cầm.

Theo ông Nguyễn Văn Tứ (trú 85 Thái Phiên), từ cuối năm 2021, ông Đạt xây dựng công trình tường rào biệt phủ quy mô tiếp giáp với 10 hộ dân. Công trình tường rào này được xây dựng không phép, gây ảnh hưởng đến cuộc sống các hộ dân xung quanh. Trong đó đã xuất hiện tình trạng nhà dân bên cạnh khu biệt phủ bị nứt toác tường, gây nguy hiểm vào mùa mưa bão.

Mặc dù người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng trong thời gian dài nhưng công trình của ông Đạt vẫn tiếp tục được thi công, đến nay đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. Người dân cho rằng cơ quan chức năng đã thờ ơ và có dấu hiệu bao che cho vi phạm của ông Đạt.

Theo UBND TP.Huế, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, cơ quan này đã chỉ đạo các cơ quan liên quan vào cuộc xử lý công trình vi phạm của ông Đạt nhưng ông này không chấp hành, không có chuyện cơ quan chức năng bao che cho ông Đạt.

Cụ thể, vào ngày 10/11/2021, UBND TP.Huế có công văn số 7342/UBND-TTXD giao UBND phường Tây Lộc chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý đô thị thành phố vào cuộc xử lý. Các cơ quan này được yêu cầu giám sát chặt chẽ việc dừng thi công xây dựng công trình tường rào của ông Đạt, yêu cầu ông Đạt phải lập thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi tiếp tục thi công. 

TT-Huế: Giám đốc doanh nghiệp xây dựng công trình không phép bất hợp tác với chính quyền  - Ảnh 2.

Nhà dân bên cạnh khu biệt phủ của ông Nguyễn Đạt bị nứt toác tường, gây nguy hiểm vào mùa mưa bão. Ảnh: Phong Cầm.

Mặc dù các cơ quan liên quan đã vào cuộc nhưng ông Đạt không chấp hành việc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm. Trước tình trạng này, ngày 2/12/2021, UBND  TP.Huế ban hành quyết định số 9073/QĐ-KPHQ về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Đạt.

Theo đó, UBND TP.Huế buộc ông Đạt dừng thi công xây dựng công trình vi phạm và trong thời hạn 60 ngày ông Đạt phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Sau khi được cấp giấy phép xây dựng ông Đạt phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được thi công xây dựng.

Theo UBND TP.Huế, để xử lý công trình vi phạm của ông Đạt, UBND phường Tây Lộc đã hai lần phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố Huế và Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế mời ông Đạt và bà Ngô Thị Thu Hà làm việc để yêu cầu chấp hành quyết định số 9073/QD-KPHQ của UBND TP.Huế, tuy nhiên ông Đạt và bà Hà không đến làm việc.

Cụ thể, lần thứ nhất, vào ngày 1/3/2022, UBND phường Tây Lộc đã gửi giấy mời cho ông Đạt và bà Hà nhưng hai người này không đến với lý do gia đình có dương tính với Covid-19.  Lần thứ hai, vào ngày 25/3/2022, UBND phường Tây Lộc tiếp tục gửi giấy mời nhưng ông Đạt và bà Hà cũng không đến làm việc mà không có lý do.

UBND TP.Huế khẳng định, cơ quan này sẽ chỉ đạo UBND phường Tây Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với ông Đạt yêu cầu khắc phục phần công trình xây dựng vi phạm. Trong trường hợp ông Đạt không chấp hành thì UBND TP.Huế sẽ củng cố hồ sơ, ban hành thông báo để tổ chức tháo dỡ công trình theo quy định của pháp luật.

PV đã liên hệ để nắm thông tin từ ông Nguyễn Đạt nhưng số điện thoại ông này không liên lạc được. Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem