TT-Huế: Hơn 150.000 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

02/04/2023 10:34 GMT+7
HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông qua Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”.

Đề án có phạm vi không gian gồm 44 đơn vị cấp xã thuộc TP.Huế, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc. Đề án nhằm mục tiêu xây dựng vùng Tam Giang - Cầu Hai trở thành vùng động lực phát triển cụm ngành kinh tế biển Trung Trung Bộ, đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển phát triển mạnh của cả nước. Qua đó, đưa vùng Tam Giang- Cầu Hai thành trung tâm kinh tế biển mạnh có tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á và trở thành "Công viên đầm phá Quốc gia" có vùng đất ngập nước, khu dự trữ môi trường sinh quyển có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế.

TT-Huế: Hơn 150.000 tỷ đồng phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai - Ảnh 1.

Vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai ở tỉnh Thừa Thiên Huế là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

Đề án đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, như: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế chủ lực của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; phát triển hệ thống cảng biển, trung tâm logistics; phát triển thủy sản với diện tích nuôi trồng ổn định khoảng 6.000 hecta; phát triển nền nông nghiệp sinh thái phù hợp với đặc thù của vùng; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung tại các cụm cảng biển, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tại vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á này sẽ xây dựng từ 2 - 5 khu rừng ngập mặn để bảo vệ đa dạng sinh học, tăng nguồn lợi thủy sản, các loại chim, kết hợp du lịch trải nghiệm; thành lập Khu bảo tồn sinh vật biển Hải Vân - Sơn Chà; thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai; nâng cấp Khu bảo tàng thiên nhiên vùng duyên hải miền Trung. Ngoài ra, đề án đưa ra nhiều giải pháp nhằm phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế ở khu vực này.

Đề án đưa ra 5 chương trình trọng điểm để thực hiện, gồm: Chương trình xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, gắn với phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; chương trình phát triển thủy sản gắn với bảo tồn gen và bảo vệ môi trường; chương trình phát triển du lịch, dịch vụ vùng đầm phá; chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chương trình phát triển hạ tầng đô thị và các khu đô thị vùng đầm phá.

Nhu cầu vốn đầu tư thực hiện đề án được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2021-2025 nhu cầu vốn từ 50.000 đến 60.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 10.000 - 12.000 tỷ đồng, vốn tín dụng 20.000- 24.000 tỷ đồng, vốn viện trợ 5.000- 6.000 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và dân cư 15.000- 18.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026-2030 nhu cầu vốn từ 100.000 đến 110.000 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước 15.000 -16.500 tỷ đồng, vốn tín dụng 45.000- 50.000 tỷ đồng, vốn viện trợ 5.000- 5.500 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và dân cư 35.000 - 38.500 tỷ đồng.


Phong Cầm
Cùng chuyên mục