TT-Huế: Nhiều sản phẩm khởi nghiệp phát triển bền vững, vươn đến thị trường Mỹ, Châu Âu

12/10/2023 16:05 GMT+7
Nhiều sản phẩm khởi nghiệp ở Thừa Thiên Huế đã vươn đến thị trường Mỹ, Châu Âu, điển hình như: Gia vị bún bò Huế, giày Xưa, sản phẩm atiso đỏ, sen Huế, tranh hoa giấy, sâm Bố Chính, bánh ép Huế…

Ngày 12/10, Ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi.

Triển khai kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023, Ban Tổ chức đã nhận được 90 hồ sơ dự thi. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức chọn ra 18 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc, có tiềm năng phát triển tham gia vòng chung kết cuộc thi.  Đây là những dự án, ý tưởng sáng tạo có mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội cũng như tính khả thi và hiệu quả thương mại khi đưa vào thực hiện.

TT-Huế: Nhiều sản phẩm khởi nghiệp phát triển bền vững, vươn đến thị trường Mỹ, Châu Âu  - Ảnh 1.

Đại diện mỗi tác giả, nhóm tác giả trình bày ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của mình trong ngày 12/10.

Tại chương trình, đại diện mỗi tác giả, nhóm tác giả đã trình bày ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của mình và giải đáp những câu hỏi thắc mắc từ phía Ban giám khảo. Điểm từ Ban giám khảo sẽ được tổng hợp để làm căn cứ xếp loại và trao giải cho các ý tưởng, dự án tại vòng chung kết. Dự kiến lễ trao giải cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 sẽ diễn ra vào tháng 11/2023. 

Ông Hồ Thắng- Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 là hoạt động trong khuôn khổ Đề án Cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025. Việc tổ chức cuộc thi hàng năm thể hiện quyết tâm của tỉnh về đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; lựa chọn, tìm kiếm, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

TT-Huế: Nhiều sản phẩm khởi nghiệp phát triển bền vững, vươn đến thị trường Mỹ, Châu Âu  - Ảnh 2.

Ông Hồ Thắng- Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023.

Qua cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, quỹ hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp từ cuộc thi qua các năm đã hình thành sản phẩm và phát triển bền vững trên thị trường. Đặc biệt có nhiều sản phẩm khởi nghiệp đã vươn đến thị trường Mỹ, Châu Âu, điển hình như: Gia vị bún bò Huế, giày Xưa, sản phẩm atiso đỏ, sen Huế, tranh hoa giấy, sâm Bố Chính, bánh ép Huế…

"Đây không chỉ là những tín hiệu tích cực cho sự chuyển biến về tư duy và hành động của thế hệ trẻ mà còn là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên địa bàn tỉnh", ông Hồ Thắng nhấn mạnh.

Theo ông Hồ Thắng, từ kết quả cuộc thi năm nay, trên cơ sở xác định chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Đề án Cố đô khởi nghiệp sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình và hoạt động, hướng vào những hỗ trợ thiết thực nhất, kết nối để các dự án, ý tưởng đạt giải đưa sản phẩm phát triển trên thị trường. 


Trần Hòe
Cùng chuyên mục