Doanh nghiệp Phần Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực chế biến gỗ tại Thừa Thiên Huế

05/10/2023 12:37 GMT+7
Các nhà đầu tư Phần Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh là lâm nghiệp, chế biến gỗ.

Ngày 5/10, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam do ông Keijo Norvanto - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Doanh nghiệp Phần Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực chế biến gỗ tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tặng quà lưu niệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Phương đã giới thiệu đến đoàn công tác của Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam về điều kiện tự nhiên, văn hóa, con người, các tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư và thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Nguyễn Văn Phương hoan nghênh việc Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam giới thiệu các nhà đầu tư Phần Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh là lâm nghiệp, chế biến gỗ. 

Theo ông Nguyễn Văn Phương, trong tổng diện tích rừng hiện nay tại Thừa Thiên Huế có khoảng 1/3 diện tích là rừng sản xuất và người dân chủ yếu trồng keo lấy gỗ. Do chu kỳ khai thác keo tràm còn ngắn, hiệu quả kinh tế chưa cao, nên tỉnh đang hướng đến trồng rừng gỗ lớn và định hình hướng phát kinh tế rừng rõ ràng hơn, nhằm đóng góp phát triển kinh tế địa phương.

Doanh nghiệp Phần Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư vào lĩnh vực chế biến gỗ tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 2.

Mô hình trồng rừng gỗ lớn tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

"Ngành gỗ là thế mạnh của Việt Nam, hy vọng phía Phần Lan có những hợp tác về trồng rừng và chế biến lâm sản, đồng thời hi vọng phía Phần Lan có nhiều hơn sự hợp tác với tỉnh trên các lĩnh vực như giáo dục, khoa học công nghệ, văn hoá", ông Nguyễn Văn Phương cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng mong muốn Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tiếp tục quan tâm giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp Phần Lan đến với Thừa Thiên Huế và giới thiệu các đoàn nghệ thuật truyền thống Phần Lan tham gia chương trình biểu diễn tại Festival Huế.

Ông Keijo Norvanto - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng với truyền thống văn hóa, con người, những tiềm năng, lợi thế và sự phát triển của Thừa Thiên Huế những năm qua và khẳng định sẽ trở thành cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp Phần Lan tiếp cận, tìm hiểu và hợp tác đầu tư tại tỉnh. 


Phong Cầm
Cùng chuyên mục