TT-Huế thông báo khẩn những địa điểm bệnh nhân Covid-19 số 3211 đã từng có mặt

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 08/05/2021 17:21 PM (GMT+7)
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát thông báo khẩn đề nghị người dân đã từng đi qua những địa điểm và cùng thời điểm với bệnh nhân Covid-19 số 3211 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất.
Bình luận 0

Chiều 8/5, Bộ Y tế đã công bố chính thức Thừa Thiên Huế có 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân số 3211 (V.L.P.A sinh năm 1988). Bệnh nhân có địa chỉ nơi ở tại thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, địa chỉ lưu trú trước khi về địa phương là phường Thanh Khê, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân rời khỏi Đà Nẵng về Quảng Trị ngày 5/5/2021 và đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vào lúc 13h ngày 7/5/2021.

TT-Huế thông báo khẩn những địa điểm bệnh nhân Covid-19 số 3211 đã từng có mặt  - Ảnh 1.

Thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về trường hợp bệnh nhân số 3211.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát thông báo khẩn đề nghị người dân đã từng đi qua những địa điểm và cùng thời điểm với bệnh nhân Covid-19 số 3211 khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông báo những địa điểm mà bệnh nhân này đã đến trước khi được phát hiện dương tính với Covid-19. Ngày 2/5, bệnh nhân di chuyển từ Quảng Trị vào Đà Nẵng bằng xe dường nằm của nhà xe Quang Dũng. Sau khi đến Đà Nẵng, bệnh nhân được bạn chở về nhà tại địa chỉ 172/24 Trần Cao Vân, Đà Nẵng và sau đó bệnh nhân đi làm tại 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng.

Ngày 3/5, bệnh nhân tiếp tục đến làm việc tại 222 Phan Chu Trinh. Ngày 4/5, bệnh nhân đi uống trà sữa tại 30 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng.

TT-Huế thông báo khẩn những địa điểm bệnh nhân Covid-19 số 3211 đã từng có mặt  - Ảnh 2.

Bệnh nhân Covid-19 số 3211 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Ngày 5/5, lúc 10h, bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe máy cùng với bạn. Lúc 11h30-12h cùng ngày, bệnh nhân mua hàng tại quán mỹ phẩm Minh Commestic gần chợ Bến Ngự, TP.Huế. Bệnh nhân về đến nhà lúc 13h ngày 5/5. Lúc 15h cùng ngày, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Hải Chánh khai báo y tế. Từ 19-20h, đi ăn tối tại quán ốc Hoa ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng.

Ngày 6/5, lúc 8-9h, bệnh nhân đi ăn sáng tại quán cháo Truật ở thông Mỹ Xuyên, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền. Sau đó, lúc 9h05, bệnh nhân uống cà phê tại quán Long Vui rồi về lại nhà.

Từ lúc 13h đến tối 6/5, bệnh nhân ăn giỗ tại xã Hải Chánh. Lúc 20-22h cùng ngày, bệnh nhân uống cà phê tại quán cà phê Tình, thuộc thôn Phước Phú, xã Phong Hòa.

Lúc 10h30-11h ngày 7/5, bệnh nhân đến làm căn cước công dân ở xã Phong Thu (huyện Phong Điền). Lúc 13h cùng ngày, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền sau đó được đưa đi cách ly tập trung.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem