TTVN vắng Ánh Viên, Quang Hải, Tú Chinh tại SEA Games 31, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh lý giải gốc rễ!

Song Minh Thứ bảy, ngày 07/05/2022 19:10 PM (GMT+7)
Tại SEA Games 31, Thể thao Việt Nam sẽ không có sự xuất hiện của những điểm sáng như Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Tú Chinh, Nguyễn Quang Hải... vì nhiều lý do khác nhau. Ông Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I UBTDTT cho rằng điều này có ảnh hưởng nhưng không quyết định thành tích chung toàn đoàn.
Bình luận 0

"TTVN cần chiến thắng ở các môn Olympic"

Trong Tọa đàm trực tuyến SEA Games 31: Những "niềm hy vọng vàng" của TTVN do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I UBTDTT, nguyên Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 2003 và nhiều kỳ SEA Games, ASIAD, Olympic trong quá khứ đã có những chia sẻ xung quanh mục tiêu giành 140 HCV trở lên của đoàn TTVN tại SEA Games 31.

TTVN vắng Ánh Viên, Quang Hải, Tú Chinh tại SEA Games 31, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh lý giải bất ngờ! - Ảnh 1.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I UBTDTT Nguyễn Hồng Minh cho rằng TTVN lúc này đang có hệ thống đào tạo, lứa VĐV kế cận tốt hơn so với cách đây khoảng 20 năm. Ảnh: Phạm Hưng

Trước câu hỏi được Dân Việt đặt ra về những khó khăn khi thiếu vắng những điểm sáng từng giành nhiều HCV cho TTVN những kỳ SEA Games gần đây như "kình ngư" Ánh Viên, "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chính, ngôi sao bóng đá Quang Hải, người hùng Olympic Hoàng Xuân Vinh, lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn, võ sĩ boxing Thu Nhi... vì nhiều lý do khác nhau, ông Nguyễn Hồng Minh bày tỏ quan điểm:

"Muốn có một nền thể thao mạnh, phải có một thế hệ HLV, đào tạo VĐV có tính chất kế cận liên tục. Ví dụ như bóng đá của chúng ta, vai trò của HLV Park Hang-seo rất quan trọng, nhưng các cầu thủ yếu kém thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Điều này những người làm bóng đá và thể thao phải hiểu.

Điều ấy quyết định sức mạnh của các đội tuyển thể thao Việt Nam. Lúc này, hệ thống đào tạo thể thao của Việt Nam tiến bộ nhiều so với cách đây khoảng 20 năm. Trước SEA Games 22 năm 2003, chúng ta phải chuẩn bị lực lượng từ năm 1997, nghĩa là mất tới 6 năm thì mới có đủ VĐV cấp cao để tranh tài tại SEA Games lần đầu tiên Việt Nam đăng cai.

Từ đó tới nay, sự biến đổi quan trọng nhất là hệ thống đào tạo ổn định so với thời kỳ trước 1997. Ngành thể thao tập trung cho VĐV xuất sắc, bản thân lịch thi đấu của SEA Games và ASIAD, Olympic cũng yêu cầu VĐV luyện tập, nỗ lực liên tục không ngừng, hết giải này tới giải khác".

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh cho rằng những VĐV xuất sắc của Việt Nam, vì các lý do khác nhau không thể tham dự SEA Games 31 dĩ nhiên có ảnh hưởng tới thành tích của Việt Nam.

"Nhưng tôi cho rằng chúng ta phải chấp nhận và nó không phải là điều quan trọng nhất. Thể thao không thể trông chờ vào một vài người, "tre già thì măng mọc", chúng ta phải luôn sẵn sàng khi anh Hoàng Xuân Vinh, Ánh Viên... lùi vào hậu trường", chuyên gia Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.

Bàn về chỉ tiêu phấn đấu giành 140 HCV trở lên tại SEA Games 31 của TTVN, ông Minh cho rằng cơ sở của mục tiêu đó dựa trên tính toán tình hình lực lượng của chúng ta và đối phương. Và chỉ tiêu không phải là bất biến.

"Quan niệm của tôi chỉ tiêu là có 2 mặt. Trong chiến lược phát triển thể thao, phải phấn đấu luôn luôn ở tốp 3 SEA Games. Nhưng nếu lọt vào tốp 3 mà không vượt qua chính mình, không có những kỷ lục ở các môn Olympic thì không thể có VĐV vươn lên tới cấp cao tầm châu lục.

Tiến bộ của Việt Nam là có những nhà vô địch châu lục. Trước đây, chúng ta chỉ có bắn súng và võ thuật. Bây giờ đã có những biến chuyển tích cực từ SEA Games 2015 khi đa số HCV đều có ở các môn Olympic.

Không nên phụ thuộc chỉ tiêu vào tốp 3 mà nên cố gắng dẫn đầu, chiến thắng ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ... Bóng đá nam và nữ giành HCV thì quá tuyệt vời, đáp ứng niềm mong mỏi, tình yêu của người dân Việt Nam.

Thông qua báo chí, tôi được biết Trưởng đoàn thể thao Thái Lan đã nói trước khi tới Việt Nam không có ý định tranh giành vị trí thứ nhất toàn đoàn. Nhưng họ sẽ tìm chiến thắng tại các bộ môn Olympic.

Vì thế, tôi ưu tiên quan tâm tới thành tích tại các môn Olympic. Ta nhắm tới đấu trường châu lục, thế giới thì phải quan tâm tới điều đó, thay vì vị trí toàn đoàn".

Quan điểm của chuyên gia Nguyễn Hồng Minh có tính thuyết phục cao khi ở trận ra quân môn bóng đá nam SEA Games 31 tối 6/5, U23 Việt Nam không có Quang Hải trong đội hình vẫn thắng thuyết phục U23 Indonesia 3-0. Phía trước, những cái tên mà trước đó nhiều người còn không quen mặt như Lê Văn Đô, Lê Văn Xuân, Lý Công Hoàng Anh, Hồ Thanh Minh, Nguyễn Văn Tùng... hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội khẳng định giá trị, đem lại niềm vui trọn vẹn cho các CĐV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem