Tướng Mỹ cảnh báo Washington "đã rời kỷ nguyên áp đảo"

Thứ sáu, ngày 23/09/2022 20:04 PM (GMT+7)
Tướng Mark Kelly, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ, cảnh báo Washington đã “rời khỏi kỷ nguyên áp đảo”, đồng thời thúc giục Lầu Năm Góc nâng cấp máy bay chiến đấu.
Bình luận 0

 

Tướng Mỹ: Cần nhiều máy bay chiến đấu để răn đe Trung Quốc - Ảnh 1.

Tiêm kích F-16 vào vị trí tiếp nhiên liệu sau một cuộc tập trận trên Khu liên hợp dãy Alaska Thái Bình Dương, vào ngày 18/6/2021. Ảnh: Lực lượng Không quân Mỹ.

Tướng Mark Kelly, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ, cho biết lực lượng không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) gần như đã bắt kịp Không quân Mỹ, thông qua việc triển khai nhanh chóng các máy bay với khả năng lớn hơn.

“Chúng ta đã rời kỷ nguyên áp đảo thông thường”, South China Morning Post ngày 23/9 dẫn lời ông Kelly tại Hội nghị Hàng không, Không gian và Mạng thường niên.

“Khi sở hữu năng lực áp đảo thông thường, rủi ro chiến lược thấp. Nhưng đó không phải là cách chúng ta đạt được khả năng răn đe", ông nhấn mạnh.

Tướng Mỹ: Cần nhiều máy bay chiến đấu để răn đe Trung Quốc - Ảnh 2.

Tướng Mark Kelly, người đứng đầu Bộ chỉ huy tác chiến trên không của Không quân Mỹ. Ảnh: USAF.

Tướng Kelly nói lực lượng không quân hiện có 48 phi đội máy bay chiến đấu “đa năng”, nhưng lực lượng này cần 60 phi đội để đáp ứng tất cả nhiệm vụ, bao gồm bảo vệ đất nước, đảm bảo sự hiện diện tại nước ngoài, các tình huống dự phòng và ứng phó khủng hoảng.

Ông nói sự thiếu hụt đáng kể nhất nằm ở lực lượng Không quân Thái Bình Dương, thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc.

Ông khẳng định mục tiêu là xây dựng một lực lượng có thể làm nản lòng bất kỳ đối thủ tiềm năng nào muốn châm ngòi một cuộc chiến với Mỹ, dù là trong dự tính.

"Ai muốn chiến đấu với một quốc gia có 134 phi đội máy bay chiến đấu hiện đại, trang bị tốt và huấn luyện tốt? Không quốc gia nào muốn làm điều đó nếu còn tỉnh táo", ông nói.

Tướng Kelly cho rằng Mỹ phải duy trì tốc độ trang bị "ít nhất 72 máy bay chiến đấu mới mỗi năm", đồng thời đảm bảo “năng lực tương đương” cho đồng minh và các nước đối tác.


 

Hải Linh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem