Tướng Mỹ hàng đầu cảnh báo "ớn lạnh" về cuộc chiến ở Ukraine

Minh Nhật (theo CNN, CBS News) Thứ tư, ngày 06/04/2022 13:02 PM (GMT+7)
Vị tướng cao cấp nhất trong quân đội Mỹ cảnh báo rằng, ông tin cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kéo dài nhiều năm, theo CNN.
Bình luận 0
Tướng Mỹ hàng đầu cảnh báo "ớn lạnh" về cuộc chiến ở Ukraine, nguy cơ xung đột quốc tế - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân - Tướng Mark Milley phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện về ngân sách quốc phòng năm tài chính 2023 hôm 5/4 tại Washington. Ảnh AP

Phát biểu về cuộc xung đột Ukraine trước các nhà lập pháp tại Hạ Viện Mỹ hôm thứ Ba 5/4, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley nhấn mạnh: "Tôi thực sự nghĩ rằng đây là một cuộc xung đột kéo dài và tôi nghĩ nó sẽ được tính bằng năm. Tôi không biết nó có kéo dài tới cả thập kỷ hay không, nhưng chắc chắn phải ít nhất là vài năm", CBS News đưa tin.

“Đây là một cuộc xung đột kéo dài mà Nga đã khởi xướng và tôi nghĩ rằng NATO, Mỹ, Ukraine và tất cả các đồng minh cũng như đối tác ủng hộ Ukraine sẽ tham gia vào cuộc xung đột này trong một thời gian khá dài”, ông Milley nói thêm.

Cũng theo vị tướng Mỹ, thế giới đang trở nên bất ổn hơn và "khả năng đáng kể xảy ra xung đột quốc tế đang gia tăng chứ không giảm".

Ông Milley cho rằng, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là "mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh của châu Âu và có lẽ là của thế giới".

“Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đang đe dọa phá hoại không chỉ hòa bình và ổn định của châu Âu mà còn cả hòa bình và ổn định toàn cầu”, ông Milley nói.

Milley nói thêm rằng: “Hiện chúng ta đang phải đối mặt với hai cường quốc toàn cầu: Trung Quốc và Nga, đều có năng lực quân sự đáng kể. Cả hai đều có ý định thay đổi cơ bản các quy tắc dựa trên trật tự toàn cầu hiện tại. Chúng ta đang bước vào một thế giới ngày càng trở nên bất ổn và khả năng đáng kể để xảy ra xung đột quốc tế ngày càng tăng chứ không giảm".

Các nhà lập pháp Mỹ đã tham dự vào phiên điều trần về các loại vũ khí đang được cung cấp cho Ukraine, đặt câu hỏi liệu nước này có thể làm được nhiều hơn nữa hay không khi Ukraine tiếp tục "xin" thêm vũ khí.

Tướng Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã trình bày trước Ủy ban Hạ viện lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 và trong bối cảnh các lực lượng Nga giờ đây đang tái bố trí lại, tập trung giành quyền kiểm soát phía Đông Ukraine.

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, Lầu Năm Góc đã chứng kiến khoảng 2/3 trong khoảng 20 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga rút khỏi Kiev và tiến về phía Belarus nhằm tái bố trí lực lượng trước khi đưa các đơn vị trở lại Ukraine, có thể là tới vùng Donbass.

Ukraine đã chiến đấu chống lại phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbass kể từ năm 2014. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tuần trước cho biết, việc Nga tập trung nguồn lực vào miền Đông Ukraine có thể có nghĩa là cuộc xung đột sẽ kéo dài hơn bởi các lực lượng Ukraine hiểu rõ địa hình khu vực, tập trung rất nhiều lực lượng ở đó và đã chiến đấu hết mình để bảo vệ vùng lãnh thổ này trong nhiều năm.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan cho biết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm thứ Hai 4/4 rằng giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở Ukraine "rất có thể sẽ kéo dài" và nếu người Nga đạt được một số thành công ở khu vực Donbass, các lực lượng Nga có thể cố gắng giành quyền kiểm soát các khu vực khác của Ukraine.

Để giúp Ukraine, chính quyền Biden đang vận chuyển vũ khí đến Ukraine nhanh nhất có thể và đang làm việc với các đối tác sở hữu các trang thiết bị mà Ukraine cần nhưng Mỹ không có. Mỹ hiện có khoảng 100.000 quân đóng tại châu Âu, con số cao nhất kể từ năm 2005.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem