Tuyến đường mới cải tạo nhưng cứ trồng cây là "chết" ở quận Nam Từ Liêm

Nhật Minh Thứ năm, ngày 06/04/2023 06:33 AM (GMT+7)
Đường Sa Đôi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mới được nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2020. Điều kỳ lạ, cây trồng trên vỉa hè tại tuyến đường Sa Đôi nhiều lần chết hàng loạt và đến nay chưa được trồng lại.
Bình luận 0
Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 1.

Đường Sa Đôi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) dài khoảng 2 km, mới được sửa chữa nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2020. Tuy là con đường nhỏ và ngắn nhưng đường Sa Đôi đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 2.

Qua theo dõi của phóng viên, kể từ khi tuyến đường đưa vào sử dụng, cây xanh được trồng dọc hai bên vỉa hè. Tuy nhiên, ít nhất đã có đến 2 lần cây xanh được trồng mới rồi chết khô. Lần đầu tiên vào tháng 2/2020, hàng loạt cây xanh có đường kính từ 20 đến 30cm, cao 3 đến 4m chết khô, chỗ cây chết nhiều nhất ở đoạn đường mở mới kết nối với Đại lộ Thăng Long. (Ảnh chụp 17/2/2020).

Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 3.

Đa phần hàng cây trên vỉa hè đường Sa Đôi ở thời điểm đó được trồng là cây sấu. Hình ảnh cây xanh chết đến thảm hại trên vỉa hè phố Sa Đôi. (Ảnh chụp 17/2/2020)

Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 4.

Sau phản ánh của báo chí, nhà thầu thi công tuyến đường Sa Đôi đã cho nhổ bỏ toàn bộ hàng cây chết khô trên vỉa hè và nhanh chóng trồng lại hàng loạt cây mới. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, hàng cây mới trồng thay thế lại tiếp tục chết khô hàng loạt. (Ảnh chụp ngày 15/8/2020).

Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 5.

Báo chí một lần nữa lên tiếng vì hàng loạt cây chết bất thường trên tuyến đường này mặc dù mới được trồng thay thế. Sau lần đó, nhà thầu thi công tuyến đường tiếp tục tiến hành nhổ bỏ những cây chết và không trồng lại. Đường Sa Đôi đoạn nối với Đại lộ Thăng Long không có một cây xanh nào. (Ảnh chụp 4/4/2023).

Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 6.

Những hố cây bây giờ bỏ không cho cỏ dại mọc um tùm, không chỉ có vậy nó còn biến thành những cái "bẫy" dành cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 7.

Nhiều gốc cây còn sót lại do nhà thầu chỉ cắt bỏ phần thân chứ không tiến hành nhổ tận gốc.

Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 8.

Hình ảnh gốc cây nham nhở nhô lên mặt vỉa hè xuất hiện hàng loạt trên tuyến đường Sa Đôi.

Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 9.

Những cây xanh sống sót trong hàng loạt cây bị chết nhiều năm trước giờ cũng chỉ còn là khúc gỗ.

Con đường mới cải tạo giữ "kỷ lục" số lần cây chết ở quận Nam Từ Liêm - Ảnh 10.

Theo Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm cho biết, cho đến thời điểm hiện tại tuyến đường này vẫn chưa được bàn giao vì thi công chưa hoàn tất. Nguyên nhân là do còn vướng việc giải phóng mặt bằng của một vài hộ dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem