Tuyên Quang cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

06/08/2020 10:51 GMT+7
Tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới, cần thực hiện quyết liệt hơn nữa việc chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 5/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Theo Bí Thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Tuyên Quang trong 6 tháng đầu năm đạt 2,7%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 13.000 tỷ đồng, bằng 35,9% kế hoạch, tăng 5,8% so với cùng kỳ trong khi giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 55,1 triệu USD, bằng 40,8% kế hoạch, tăng 10,1%.

Tính đến ngày 31/7, tổng số vốn đầu tư công năm 2020 Tuyên Quang đã giải ngân là 1.226 tỷ đồng trên tổng số 3.266,76 tỷ đồng, đạt 32%. Trong đó, vốn trong nước: trên 1.216 tỷ đồng, đạt 42%; vốn nước ngoài (ODA): hơn 36 tỷ đồng, đạt 8,98% kế hoạch.

Tuyên Quang đang triển khai thực hiện 6 chương trình, dự án ODA với tổng mức đầu tư trên 1.939 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực như giao thông, nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục; 29 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị viện trợ cam kết đạt 8.547.399 USD.

Tuyên Quang cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 2.

Hạng mục cải tạo, nạo vét lòng hồ Trung Việt (xã An Tường, TP.Tuyên Quang) thuộc giai đoạn 2 của Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” thành phố Tuyên Quang (2015 - 2020). Ảnh: Báo Tuyên Quang

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang trong 7 tháng đầu năm. Mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng Tuyên Quang vẫn đạt được các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông, lâm nghiệp, phòng, chống dịch…

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị, thời gian tới tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban quản lý dự án trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; xem xét khả năng giải ngân vốn của các dự án trong tỉnh để có phương án linh hoạt trong giải ngân vốn đầu tư công…

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành trung ương như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính… phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục để trình Thủ tướng.

Tuyên Quang cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao 100 triệu đồng của Bộ Ngoại giao tặng Quỹ Vì người nghèo tỉnh. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Buổi sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ tại TP. Tuyên Quang; trao tặng 100 triệu đồng của Bộ Ngoại giao cho Quỹ Vì người nghèo.

P.V
Cùng chuyên mục