Tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 có gì mới?

T.L Thứ bảy, ngày 16/04/2022 14:07 PM (GMT+7)
TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban Quản lý đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên Truyền đã có những chia sẻ xung quanh các thông tin tuyển sinh năm 2022 của trường.
Bình luận 0

 "Điểm khác là năm nay trường không tổ chức thi năng khiếu báo chí do tác động từ năm trước vì giãn cách xã hội, tâm lý thí sinh bị xáo trộn khá nhiều.

Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã cân nhắc nhiều khi không tổ chức kỳ thi năng khiếu báo chí, sang năm chúng tôi có thể tổ chức tiếp vì kỳ thi năng khiếu báo chí giúp nhà trường chọn được chính xác những thí sinh đủ năng lực phù hợp với việc đào tạo lĩnh vực báo chí.

Điểm mới nữa là năm nay cả với phương thức xét tuyển cả xét học bạ hay xét điểm tốt nghiệp THPT vào Học viện với môn Văn đều nhân hệ số 2…", TS Nguyễn Thị Thu Thủy nói trong buổi tư vấn "Chọn chuẩn trường – đi chuẩn đường" vừa diễn ra.

Tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2022 có gì mới, xét học bạ thế nào? - Ảnh 1.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh:AJC

"Hiện nay, Bộ GDĐT chưa công bố quy chế tuyển sinh, mới đưa ra dự thảo, quy chế của Bộ có thể công bố trong tháng 6 nên quy chế của Học viện ở mức dự thảo, nhưng chúng tôi cố gắng giảm bớt xáo trộn để tạo điều kiện cho thí sinh", TS Thủy nói thêm.

Theo TS Nguyễn Thị Thu Thủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến vẫn giữ 3 phương thức tuyển sinh là xét học bạ (20% chỉ tiêu); xét tuyển kết hợp (10% chỉ tiêu); xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT (70% chỉ tiêu). Học viện xác định chỉ tiêu theo từng phương thức để lựa chọn phương án phù hợp với mình. Nếu không tuyển đủ thí sinh bằng xét học bạ và chứng chỉ tiếng Anh, chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển cho phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đối tượng xét học bạ tiêu chuẩn với học sinh trường chuyên, trường năng khiếu chỉ đưa ra trong năm đầu tiên xét học bạ và những năm trước, năm 2022 thí sinh nào cũng có thể đăng ký xét học bạ vào trường.

"Các em không nộp xét học bạ ở trường mà đăng ký trên hệ thống của Bộ GDĐT đã có sẵn điểm học bạ của thí sinh nên chỉ cần đăng ký, Bộ GDĐT sẽ chia sẻ dữ liệu tất cả các trường và dữ liệu đó được chuyển về Học viện với những thí sinh xét tuyển vào Học viện.

Năm nay thí sinh không phải nộp hồ sơ và thi xong tốt nghiệp THPT thì mới tiến hành đăng ký nguyện vọng.

Năm 2022, Bộ GDĐT tăng cường lọc ảo, các em sẽ đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ, tức là chỉ trúng được 1 trường ở nguyện vọng cao nhất theo thứ tự nguyện vọng, phải sắp xếp theo thứ tự thực sự yêu thích, và khi trúng tuyển thì phải học trường đó", TS Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh.

Về câu hỏi của thí sinh lựa chọn ngành theo đam mê hay xu hướng xã hội, TS Nguyễn Thị Thu Thủy nhận định, nếu các bạn không có định hướng cá nhân, sở trường, điều kiện khách quan, chủ quan thì khó hoàn thành chương trình đào tạo. Trước hết các thí sinh phải xác định mình yêu thích gì, đam mê gì. "Nếu không gắn bó với những gì đam mê, yêu thích thì làm sao có năng lượng để cống hiến, như vậy rất nhàm chán", TS Thủy cho hay.

TS Nguyễn Thị Thu Thủy cũng lưu ý với ngành quay phim truyền hình thí sinh phải có thể lực tốt, chiều cao theo quy định (nam cao 1m65, nữ cao 1m60 trở lên) nếu không sẽ khó quay được hình ảnh ưng ý…

Chua sẻ thêm về câu hỏi với ngành báo in, TS Thủy khẳng định ngành này sẽ không bị lỗi mốt vì đó là ngành tạo nền tảng nhất định mở rộng….

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem