Tỷ phú Ấn Độ hối thúc chính phủ áp đặt biện pháp phong tỏa mạnh nhất trên toàn quốc

Đăng Nguyễn - Reuters Thứ hai, ngày 03/05/2021 11:55 AM (GMT+7)
Một tỷ phú hàng đầu Ấn Độ hối thúc chính phủ áp dụng các biện pháp mạnh nhất trên phạm vi toàn quốc, cắt giảm các hoạt động kinh tế để có thể hạn chế dịch bệnh lây lan.
Bình luận 0

img

Ấn Độ chưa biết khi nào mới có thể kiểm soát được đợt lây nhiễm lần thứ hai.

Theo Reuters, tỷ phú Uday Kotak, giám đốc điều hành Ngân hàng Kotak Mahindra, cho rằng “biện pháp phản ứng tối đa ở cấp độ cao nhất cần phải được áp dụng để cắt đứt tình trạng lây nhiễm Covid-19”. Ông Kotak đề xuất như vậy với lý do xây dựng cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe sẽ mất nhiều thời gian.

Ông Kotak đưa ra tuyên bố đại diện Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), với tư cách là Chủ tịch.

“Tại thời điểm quan trọng này, khi số người chết đang gia tăng, CII kêu gọi các biện pháp chống dịch mạnh mẽ nhất, bao gồm cắt giảm hoạt động kinh tế để giảm bớt đau khổ cho người dân”, ông Kotak nói.

Ông Kotak đưa ra tuyên bố trong bối cảnh Ấn Độ ngày 2.5 ghi nhận 392.488 ca nhiễm Covid-19. Số ca tử vong lên đến mức kỷ lục, 3.689 người. Trong hơn 10 ngày liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận ca nhiễm mỗi ngày vượt mức 300.000.

Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hiện vẫn đang cân nhắc biện pháp phong tỏa toàn quốc. Ít nhất 11 bang ở Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Theo tờ Indian Express, đội ngũ chuyên trách chống dịch Covid-19 của Ấn Độ đã gửi khuyến cáo tới chính quyền liên bang, hối thúc ông Modi áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc.

Khu vực phía đông bang Odisha và khu công nghiệp phía bắc bang Haryana là những nơi nằm trong lệnh phong tỏa do chính quyền địa phương ban hành hôm 2.5.

Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Modi nói rằng, cần áp dụng mọi biện pháp phòng dịch, nhưng tránh phải phong tỏa toàn quốc.

Năm ngoái, Ấn Độ từng áp đặt lệnh phong tỏa khiến sản xuất kinh tế giảm 24% trong giai đoạn từ tháng 4-6.2020.

Đợt dịch Covid-19 lần hai cũng khiến Ấn Độ thiếu hụt nhân viên y tế. Ông Kotak nói đội ngũ nhân viên y tế như hiện tại không thể đối phó được với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, do đó cần bổ sung thêm nhân lực.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem