Tỷ phú Trung Quốc lôi kéo Messi bằng lương 65 triệu euro/mùa giàu cỡ nào?

Thứ ba, ngày 04/08/2020 05:15 AM (GMT+7)
Ông chủ Inter Milan muốn lôi kéo Lionel Messi với mức lương khủng, lên tới 65 triệu euro/mùa, nhưng thực sự tỷ phú người Trung Quốc giàu cỡ nào mà có thể chơi trội như vậy?
Bình luận 0

Vài ngày trước, tờ La Gazzetta dello Sport đưa tin, Inter Milan muốn lôi kéo Messi về đầu quân với mức lương 260 triệu euro trả trong 4 mùa.

Đây là một lời đề nghị quá sức hấp dẫn đối với bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng Inter lấy đâu ra tiền mà có thể trả lương Messi cao như vậy?

Tỷ phú Trung Quốc lôi kéo Messi bằng lương 65 triệu euro/mùa giàu cỡ nào? - Ảnh 1.

Messi được lôi kéo đến Inter với lương 260 triệu euro trong 4 mùa.

Từ năm 2016, Inter Milan đã thuộc sở hữu của tập đoàn Suning Holdings, một trong 3 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc.

Doanh thu năm 2019 của Suning Holdings lên đến 65,6 tỷ euro. Đó là cơ sở để họ mua lại 80% cổ phần của Carrefour (Pháp), tập đoàn siêu thị lớn thứ hai thế giới chỉ sau tập đoàn Wal-Mart của Mỹ.

Trong lĩnh vực thể thao, tập đoàn Trung Quốc làm chủ 3 đội bóng là Inter và 2 CLB nam, nữ Jiangsu Suning. Ngoài ra, Suning Holdings còn sở hữu bản quyền phát sóng cả 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu tại Trung Quốc, bao gồm Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

Tỷ phú Trung Quốc lôi kéo Messi bằng lương 65 triệu euro/mùa giàu cỡ nào? - Ảnh 2.

Tập đoàn Suning Holdings mua lại Inter Milan vào năm 2016.

Hiện nay, người đứng đầu tập đoàn Suning Holdings là tỷ phú Zhang Jindong, một trong 30 người giàu nhất Trung Quốc. Năm ngoái, tạp chí Forbes ước tính tổng tài sản của ông chủ Inter Milan vào khoảng 7,1 tỷ euro.

Sự đầu tư ồ ạt của Suning Holdings chưa thể giúp Inter Milan lật đổ sự thống trị của Juventus tại Serie A nhưng vẫn gặt hái thành công ở khía cạnh tài chính.

Báo cáo thu nhập mới nhất cho biết, Inter đã đạt doanh thu cao nhất lịch sử vào mùa trước là 417 triệu euro. Họ cũng có số lượng khán giả đến sân đông nhất Serie A trước khi các sân vận động bị đóng cửa vì dịch bệnh, trung bình 61.429 người/trận.

Tỷ phú Trung Quốc lôi kéo Messi bằng lương 65 triệu euro/mùa giàu cỡ nào? - Ảnh 3.

Inter Milan đang thành công ở khía cạnh kinh doanh.

Trong thời gian tới, Tập đoàn Suning Holdings sẽ đầu tư thêm 1,2 tỷ euro cho dự án xây dựng sân vận động mới cho Inter Milan, xây chung với AC Milan.

Dịch Phong (Theo Web Thể Thao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem