U22 Việt Nam thua trận, CĐV Indonesia lại nhắc tên HLV Park Hang-seo

Minh Hoàng Thứ bảy, ngày 13/05/2023 21:10 PM (GMT+7)
Sau khi U22 Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước U22 Indonesia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32, một số fan hâm mộ xứ sở vạn đảo cho rằng, bóng đá Việt Nam đã không còn duy trì được vị thế sau khi HLV Park Hang-seo ra đi.
Bình luận 0

CĐV Indonesia chê sức mạnh của U22 Việt Nam

Ở màn đọ sức tại vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32, U22 Việt Nam được chơi hơn người khi Pratama Arhan nhận thẻ vàng thứ 2 vào phút 60. Mặc dù vậy, những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến các học trò HLV Philippe Troussier phải nhận thất bại 2-3.

Hai bàn thắng của U22 Việt Nam đến từ Nguyễn Văn Tùng (35') cùng bàn phản lưới nhà của Bagas Kaffa (79'). Bên phía U22 Indonesia, Komang Teguh (9'), Marselino Ferdinan (53'), Taufany Muslihuddin (90+6') là những người điền tên lên bảng điện tử.

U22 Việt Nam thua trận, CĐV Indonesia lại nhắc tên thầy Park - Ảnh 1.

U22 Việt Nam (áo trắng) chấm dứt giấc mơ bảo về HCV. Ảnh: Cao Oanh.

Vào lúc 16h00 ngày 16/5 tới, U22 Việt Nam sẽ tranh HCĐ với đội thua ở màn đọ sức giữa U22 Thái Lan với U22 Myanmar. Trong khi đó, U22 Indonesia tranh HCV với đội thắng ở cặp đấu này.

Sau trận đấu, một số fan hâm mộ Indonesia cho rằng, bóng đá Việt Nam không còn duy trì được vị thế thống trị Đông Nam Á khi HLV Park Hang-seo ra đi.

Trên fanpage chính thức của LĐBĐ Indonesia (PSSI), CĐV Ahsinul Khuluq nhận định: "Các trận đấu của Việt Nam bây giờ khác nhiều khi so với khi họ được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo".

Tài khoản Putra Gaming cũng đồng quan điểm: "Khi không còn Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam không còn nguy hiểm và đáng sợ như trước đây".

"U22 Việt Nam và U22 Thái Lan không còn mạnh như trước. Đây là cơ hội để U22 Indonesia vô địch. Hãy cố gắng tận dụng cơ hội để những kẻ ghét chúng ta phải có cái nhìn khác" – CĐV Apakahinisemua Hanyalahilusi viết.

Trong khi đó, một số CĐV khác lại kêu gọi PSSI nên sa thải HLV Shin Tae-yong và bổ nhiệm ông Indra Sjafri dẫn dắt ĐTQG Indonesia sau khi SEA Games 32 hạ màn.

Người dùng có tên Ahsinul Khuluq bày tỏ quan điểm: "Đã đến lúc Indra Sjafri nên được thăng chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thay Shin Tae-yong, người trải qua 4 năm không thể giành danh hiệu".

"HLV Indra Sjafri nên được lựa chọn dẫn dắt ĐT Indonesia. Ông ấy đã chứng tỏ được tài năng của mình. Tôi tin Sjafri đủ sức giúp đội tuyển chinh phục các danh hiệu" - Sardim Pratama viết.

Trái lại, Ahsinul Khuluq không tán đồng với quan điểm này: "Indra Sjafri chỉ giỏi dẫn dắt các cầu thủ trẻ vì ít áp lực và dễ bắt bài cầu thủ đối phương hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem