HLV Park Hang-seo: "Tôi không hài lòng với kết quả hòa U23 Philippines"

Song Minh Chủ nhật, ngày 08/05/2022 21:40 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo khẳng định không hài lòng với kết quả hòa U23 Philippines 0-0. Tuy nhiên, đó là trải nghiệm tốt giúp U23 Việt Nam phải cố gắng hơn, có những phương án xuyên thủng "bức tường" phòng ngự mà các đối thủ tạo nên.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "Không có chuyện tôi tính tránh Thái Lan"

Tối nay (8/5), U23 Việt Nam đã hòa U23 Philippines 0-0 trong 90 phút "thủy chiến" trên sân Việt Trì. Trong suốt trận đấu, U23 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ của Công Đến, Hoàng Đức trong hiệp 1 và Tiến Linh trong hiệp 2. Chấp nhận để đối thủ chia điểm, U23 Việt Nam (4 điểm) vẫn tạm xếp thứ 2 bảng A do cùng bằng điểm nhưng kém U23 Philippines hiệu số bàn thắng thua (+3 so với +4).

HLV Park Hang-seo họp báo - Ảnh 1.

U23 Philippines đã cầm hòa thành công U23 Philippines. Ảnh: Cao Oanh

Trong pòng họp báo, HLV Park Hang-seo đã nhận được câu hỏi khá nhạy cảm của phóng viên về việc liệu kết quả trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia (U23 Thái Lan thua ngược 1-2) có ảnh hưởng tới những tính toán của ông cho trận này không?

Dừng lại vài giây suy tư, HLV Park Hang-seo thong thả trả lời: "Trước tiên tôi muốn chia sẻ rằng kết quả trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia hôm qua không liên quan gì tới trận đấu hôm nay.

Tôi không có tính toán gì về việc sẽ thắng, thua hay hòa U23 Philippines, bởi làm như vậy có khác gì chúng ta dàn xếp đâu? Các cầu thủ của chúng tôi luôn cố gắng hết sức và kết quả chỉ có sau 90 phút hti đấu.

Hôm nay U23 Philippines đã phòng ngự số đông dày đặc và thành công. Ở những trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để giành kết quả tốt hơn".

HLV Park Hang-seo họp báo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo không hài lòng với kết quả hòa 0-0 của U23 Việt Nam trước U23 Philippines. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh kết quả hòa không làm ông hài lòng: "Lối chơi của U23 Philippines là một thử thách đối với U23 Việt Nam. Thời gian tới, tôi cùng với ban huấn luyện, các cầu thủ sẽ phải làm việc để có những phương án đối phó với tình huống tương tự trong tương lai; sao cho có thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự dày đặc đó", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc có tính đến trường hợp Hoàng Đức và Hùng Dũng không cùng thi đấu với nhau trên sân không? HLV Park Hang-seo đáp: "Khi tôi quyết định danh sách cầu thủ, luôn có 2 cầu thủ cho 1 vị trí để sẵn sàng dự phòng khi trụ cột bị chấn thương, thẻ phạt...

Các cầu thủ trên 23 tuổi như Hùng Dũng, Hoàng Đức là trụ cột của đội. Nhưng nếu họ không thể cùng lúc ra sân thì tôi cũng sẽ có sự thay thế hợp lý.




thầy Park

Trước U23 Philippines, HLV Park Hang-seo sẽ phải dặn dò các học trò đặc biệt lưu tâm tới tiền vệ có kỹ thuật rất khéo là Salazar (số 7) - người có những đường kiến tạo rất hay và đóng góp 1 bàn trong chiến thắng "4 sao" trước U23 Đông Timor.

Tốc độ của tiền đạo Bedic Hervas (số 9), nhãn quan chiếabion thuật tốt của tiền vệ đội trưởng Cabizares (số 17) và chiều cao 1m87 của Enrique Fernandez Linares (đang chơi cho CLB  San Pedro ở Tây Ban Nhsa) là những điểm mà U23 Việt Nam cần chú ý:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem