U40 dám thay đổi khi “khởi nghiệp” thành công với lĩnh vực tài chính

Thứ hai, ngày 21/06/2021 15:31 PM (GMT+7)
Ở tuổi 40 có lẽ nhiều người sẽ hài lòng an phận ngại thay đổi với những gì đã và đang có. Thế nhưng người đàn ông này lại có suy nghĩ trái ngược. Anh đã quyết định từ bỏ lĩnh vực xây dựng đang mang lại thu nhập ổn định để dấn thân vào lĩnh vực tài chính.
Bình luận 0

Người đàn ông được nhắc đến ở đây chính là anh Trần Dương Thanh Tuấn (sinh năm 1981, Hà Nội).

Anh Tuấn chia sẻ, trước khi đến với đầu tư tài chính, anh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tưởng chừng như đây sẽ là lĩnh vực gắn bó lâu dài với anh, thế nhưng đến đầu năm 2020, dịch covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có ngành xây dựng.

img

“Trước đó, công việc của mình khá tốt với mức thu nhập ổn định. Nhưng từ khi dịch bùng phát tại Việt Nam, công việc bắt đầu ít dần, công ty chậm lương. Thậm chí thời gian dài không có việc làm, công ty bị vỡ nợ khiến cho mình và nhiều anh em tay trắng”, anh Thanh Tuấn chia sẻ.

Thất nghiệp, trắng tay lại còn “ôm” một khoản nợ, nhưng anh Tuấn kiên quyết không gục ngã trước số phận. Ngược lại, anh càng trở nên cố gắng, quyết tâm hơn nữa để vực dậy chính mình.

Đối với anh Tuấn, “khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác được mở ra”. Chính điều này đã thôi thúc bản thân anh phải suy nghĩ và  tìm ra  được hướng đi mới cho sự nghiệp, vừa có thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống vừa có thể thích nghi với tình hình dịch bệnh hiện tại.

img

Với hướng tư duy tích cực đó, anh đã tìm hiểu nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng để có đủ yếu tố đi đến quyết định gắn bó với tài chính online là lúc được tiếp xúc với những tiền bối đi trước. “Mình đã hoàn toàn bị thuyết phục khi được chia sẻ về tư duy và tầm nhìn dài hạn trong lĩnh vực đầu tư tài chính”, anh Tuấn chia sẻ.

Sau khi cân nhắc lại tình hình công việc của bản thân, anh quyết định bắt đầu lại sự nghiệp, dấn thân vào lĩnh vực mới để có được thu nhập chủ động, ổn định và lâu dài.

Anh Tuấn chia sẻ, để bắt đầu công việc mới, anh đã bắt đầu tìm hiểu và tham gia một số lớp học về đầu tư tài chính, marketing và bán hàng online… Đồng thời, tham khảo kinh nghiệm thực chiến từ những người đi trước. Bản thân anh luôn chuẩn bị một tâm thế, vững vàng để bước vào những “cuộc chiến” trong tương lai.

img

Cũng như biết bao người khác khi tham gia lĩnh vực này, anh đã gặp phải không ít khó khăn thử thách. Nhưng với ý chí và sự kiên trì, anh Tuấn không từ bỏ dễ dàng.

Biết bản thân chưa có kinh nghiệm, anh càng cố gắng học hỏi thêm từ đồng nghiệp với mong muốn tích lũy và rút ra những bài học kinh nghiệm trong làm ăn. Anh còn không ngừng học hỏi, tìm hiểu kiến thức trên internet, cập nhật những thông tin, xu hướng mới nhất để phát triển bản thân.

Anh cũng luôn cố gắng khắc phục những điểm yếu, thử sức với nhiều cơ hội khác nhau trong công việc với một tâm thế tập trung tiến thẳng về đích.

img

Trải qua nhiều khó khăn thử thách cùng sự cố gắng quyết tâm không ngừng nghỉ, anh Tuấn giờ đây đã gặt hái được “quả ngọt”. Nhìn vào uộc sống hiện tại của anh có lẽ nhiều khâm phục người đàn ông dám nghĩ dám làm ở tuổi 40.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem