Ukraine cảm thấy bị bỏ rơi khi NATO họp thượng đỉnh ở Madrid

Phương Đăng (theo Bloomberg) Thứ tư, ngày 29/06/2022 19:00 PM (GMT+7)
"Họ không cần chúng tôi", một quan chức Ukraine than phiền về NATO khi các nhà lãnh đạo liên minh quân sự này đang tụ tập tại Madrid, Tây Ban Nha để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của khối.
Bình luận 0
Ukraine cảm thấy bị bỏ rơi khi NATO họp thượng đỉnh ở Madrid - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng bên cạnh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh AP

Theo Bloomberg, dường như giới lãnh đạo Ukraine đang cảm thấy cay đắng về NATO khi liên minh quân sự tập trung tại Tây Ban Nha để tham dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm của khối.

Ukraine được thông báo rằng “bạn không thể là thành viên (NATO) vì chúng tôi không muốn bạn”, Ihor Zhovkva, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, cố vấn hàng đầu của ông Volodymyr Zelensky, vốn chịu trách nhiệm về chính sách đối ngoại cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Kiev.

"NATO đang nói với chúng tôi rằng "chúng tôi sẽ không cung cấp cho các bạn bất cứ điều gì nữa'", ông Zhovkva nói thêm.

Tất nhiên, các thành viên của liên minh bao gồm Mỹ, Anh và các quốc gia trên khắp châu Âu đã và đang gửi số lượng lớn các vũ khí tối tân tới Ukraine để giúp nước này chống lại các lực lượng Nga. Ngoài ra, các quốc gia NATO cũng đã cung cấp viện trợ tài chính để duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine.

Nhưng theo ông Zhovkva, nhìn chung, NATO đã thất bại, và kỳ vọng của Ukraine đối với hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Madrid là thấp.

“Rõ ràng những gì chúng tôi muốn đạt được, là sự đồng lòng, ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine", ông Zhovkva phát biểu tại văn phòng của tòa nhà tổng thống.

Khi Ukraine đang chịu các cuộc tấn công tên lửa tăng cường, bao gồm cả vụ tấn công tại một trung tâm mua sắm hôm 27/6 làm ít nhất 18 người thiệt mạng, Tổng thống Zelensky phát biểu với 30 nhà lãnh đạo NATO đang tụ tập tại Madrid bằng video. Ông Zhovkva cũng trực tiếp có mặt để báo cáo tình hình chiến sự ở đất nước ông.

Ukraine đã ghi nguyện vọng tham gia liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương vào hiến pháp của nước này và đang tìm kiếm một kế hoạch hành động để biến điều đó thành hiện thực. Tuy nhiên, điều đó cho đến nay vẫn chưa thành công và đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Moscow.

Ông Zelensky cho biết, ông sẵn sàng xem xét cam kết một số hình thức “trung lập” theo yêu cầu của Moscow, nhưng đổi lại là sự đảm bảo an ninh vững chắc từ các đối tác của Ukraine.

Ông Zhovkva nói rằng, sự ủng hộ chính trị của NATO đối với Ukraine là rất quan trọng, cũng giống như sự ủng hộ của G7 khi các nhà lãnh đạo của khối vừa gặp nhau trong 3 ngày ở Đức hoặc bất kỳ tổ chức, thể chế quốc tế nào khác.

Vị quan chức Ukraine nhấn mạnh Kiev mong đợi sự hỗ trợ thiết thực hơn từ NATO - vốn được cho là lực lượng duy nhất được trang bị đủ để chống lại Nga - một nước được vũ trang bằng vũ khí hạt nhân.

Chính phủ ở Kiev đã yêu cầu NATO cung cấp vũ khí trước cuộc chiến, thiết lập vùng cấm bay ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu cũng như tư cách thành viên nhưng ông Zhovkva nói rằng, NATO đã phớt lờ họ.

"Chúng tôi không nhận được câu trả lời nào", ông Zhovkva nhấn mạnh và chia sẻ thêm rằng, bây giờ mọi người ở Ukraine đang chết dần trong cuộc xung đột với Nga.

Trên thực tế, nhiều thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ, lo ngại rằng việc thực thi vùng cấm bay ở Ukraine sẽ nhanh chóng dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Trong khi đó, việc cấp tư cách thành viên NATO cho Ukraine lúc này có thể chọc giận Tổng thống Vladimir Putin, khiến cuộc chiến leo thang khó lường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem