Ukraine cảnh báo tấn công các mục tiêu ở Crimea, Nga phải rút máy bay ra khỏi các căn cứ quân sự

Phương Đăng (theo News Week) Thứ năm, ngày 18/08/2022 19:08 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho biết, Ukraine có thể nhắm mục tiêu tấn công bất kỳ cơ sở quân sự nào của Nga ở Crimea khi Moscow đang buộc phải rút máy bay và trực thăng khỏi các căn cứ không quân trên bán đảo này sau một loạt vụ nổ gần đây, theo New Voice of Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine cảnh báo tấn công các mục tiêu ở Crimea, Nga phải rút máy bay ra khỏi các căn cứ quân sự - Ảnh 1.

Một máy bay chiến đấu và quân nhân Nga tại một sân bay ở Crimea vào ngày 26/11/2014. Ảnh Newsweek

Cụ thể, ông Reznikov nói rằng Ukraine có thỏa thuận với Mỹ rằng, nước này sẽ không sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp cho họ để tấn công lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, lời hứa này không áp dụng đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga kiểm soát - bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014.

Ông Reznikov cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ đưa ra quyết định chính trị trong việc cung cấp cho Ukraine các tên lửa ATACMS, có tầm bắn 300 km. Loại vũ khí như vậy sẽ đủ mạnh để tấn công các mục tiêu ở tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát, thậm chí cả cây cầu mà Nga xây dựng tại eo biển Kerch, nối Crimea với Nga.

Kể từ đầu tháng 8, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại các cơ sở quân sự của Nga ở Crimea. Ukraine chính thức tuyên bố các vụ nổ không liên quan đến họ. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên cho biết, các vụ nổ đó là chiến công của một đơn vị tinh nhuệ của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các vụ nổ này đã buộc quân đội Nga phải rút máy bay và trực thăng khỏi các căn cứ không quân ở Crimea.

Chính phủ Ukraine cho biết các vụ nổ đã buộc ít nhất 24 máy bay và 14 trực thăng của Nga phải rời các căn cứ và rút lui về các địa điểm sâu hơn trên bán đảo Crimea và về lãnh thổ Nga.

"Sau những sự kiện gần đây ở Crimea, (người Nga) đang khẩn trương di chuyển máy bay và trực thăng của họ vào sâu trong bán đảo và tới các sân bay của Liên bang Nga", Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

"Người Nga đang thực hiện các biện pháp di chuyển một phần thiết bị hàng không từ các sân bay tiền phương sang các sân bay dự trữ ở Crimea và sân bay thường trực trên lãnh thổ Liên bang Nga", tuyên bố của Tổng cục tình báo Ukraine tiết lộ thêm.

Các máy bay Nga mà Ukraine cho biết đã được chuyển đi bao gồm 3 máy bay Sukhoi Su-27, 3 máy bay Sukhoi Su-34, 3 máy bay Sukhoi Su-35S và 3 máy bay khác được cho là máy bay đánh chặn siêu thanh Mikoyan MiG-31.

Ít nhất 14 máy bay trực thăng của Nga cũng được cho là đã bay khỏi Crimea hôm thứ Tư 17/8, trong đó có 6 chiếc Kamov Ka-27. 8máy bay trực thăng khác của Nga được cho là đã bay về phía đông đến một căn cứ của Nga ở Krasnodar.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem