Ukraine cho biết việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azot ở Severodonetsk giờ là 'bất khả thi'

Lê Phương (Guardian) Thứ sáu, ngày 17/06/2022 07:45 AM (GMT+7)
Theo thống đốc Lugansk Serhiy Haidai, hàng trăm dân thường đang trú ẩn tại nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Sievierodonetsk, miền đông Ukraine không thể sơ tán do giao tranh diễn ra dữ dội.
Bình luận 0
Ukraine cho biết việc sơ tán khỏi nhà máy Azot ở Severodonetsk giờ là 'bất khả thi - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ khu vực nhà máy Azot. Ảnh: Sky News

Chia sẻ với CNN, ông Haidai nói: "Ở thời điểm hiện tại, những người dân thường không thể thoát ra khỏi nhà máy. Ý tôi là, về mặt lý thuyết thì vẫn có thể, nhưng sẽ rất nguy hiểm do bị pháo kích và giao tranh liên tục".

Theo ông Haidai, khoảng 568 người, trong đó có 38 trẻ em, đang trú ẩn trong nhà máy Azot.

Ông cho biết các nhà chức trách đã cố gắng thuyết phục dân thường rời đi vào tháng trước, trước khi các cây cầu lớn bên ngoài thành phố bị phá hủy, nhưng nhiều người "không muốn đi" và tin rằng họ sẽ an toàn hơn khi ở lại đó.

Ông nói, đã có một số trường hợp dân thường thiệt mạng hoặc bị thương khi cố gắng rời khỏi nơi trú ẩn.

Haidai nói với CNN rằng một cuộc sơ tán chỉ có thể thực hiện được nếu có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, nhưng ông tỏ ra nghi ngờ về bất kỳ lời hứa nào của Nga.

Ông nói: "Tôi nghe họ nói rất nhiều điều, nhưng 99% đó chỉ là những điều vô nghĩa hoặc không thể tin được. Nếu có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, chúng tôi có thể đưa người dân ra ngoài. Nhưng tôi không tin người Nga, họ không bao giờ giữ lời. Đã có rất nhiều bằng chứng như vậy".

Hôm 16/6, một thủ lĩnh phe ly khai thân Nga cho biết các lực lượng do Moscow hậu thuẫn sẽ mở lại hành lang nhân đạo cho dân thường rời khỏi nhà máy hóa chất Azot, hãng thông tấn Interfax đưa tin.

Leonid Pasechnik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, cho biết lực lượng ly khai đã tiến vào Azot nhưng không thể đánh bật các chiến binh Ukraine khỏi nhà máy, hãng tin TASS đưa tin.

Cũng trong hôm 16/6, hãng thông tấn RiaNovosti dẫn lời giám đốc Trung tâm kiểm soát Quốc phòng Nga, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, cáo buộc các lực lượng Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azot ở thành phố Severodonetsk tiếp tục ngăn dân thường sơ tán theo hành lang nhân đạo của Nga.

Nga thông báo mở hành lang nhân đạo từ 8h sáng 15/6 đến 20h cùng ngày để dân thường sơ tán khỏi nhà máy Azot. Tuy nhiên, Moscow và lực lượng ly khai sau đó cáo buộc Ukraine pháo kích khu vực trên, khiến hành lang không thể hoạt động.

Trước đó, Thị trưởng Severodonetsk Oleksandr Stryuk tiết lộ quân đội Nga đang cố gắng tấn công thành phố từ nhiều hướng, nhưng lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục phòng thủ Severodonetsk bất chấp toàn bộ cầu trong thành phố đã bị phá hủy và khu vực bị cô lập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem