Ukraine lý giải việc tấn công kho dầu ở Crimea gây ngỡ ngàng

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ hai, ngày 01/05/2023 09:19 AM (GMT+7)
Natalya Gumenyuk, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy miền Nam của quân đội Ukraine, tuyên bố cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 29/4 nhằm vào một kho cảng dầu ở Crimea của Nga là một phần trong quá trình chuẩn bị cho cuộc phản công theo kế hoạch của Kiev.
Bình luận 0
Ukraine lý giải việc tấn công kho dầu ở Crimea gây ngỡ ngàng  - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa làm việc để dập tắt ngọn lửa tại một kho cảng dầu ở Sevastopol của Nga. Ảnh Telegram Thống đốc Sevastopol.

Một vụ nổ đã làm rung chuyển cảng chính của Sevastopol vào  sáng 29/4 theo giờ địa phương khi một UAV đâm vào một trong những cơ sở lưu trữ nhiên liệu trong thành phố. Chính quyền địa phương cho biết ngọn lửa bao trùm khoảng 1.000 m2 và phá hủy 4 bồn chứa dầu. Họ nói thêm rằng không có trường hợp tử vong hoặc thương tích nào sau vụ việc.

Gumenyuk cho biết trong một chương trình truyền hình trực tiếp hôm Chủ nhật (30/4), Kiev từ lâu đã nói rằng việc phá hoại hệ thống hậu cần của quân đội Nga là "một trong những yếu tố chuẩn bị cho các hành động mạnh mẽ, tích cực của Lực lượng Phòng vệ" của Ukraine.

Nói về cuộc tấn công ngày hôm trước ở Sevastopol, Natalya Gumenyuk tuyên bố rằng "công việc này thể hiện sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn, rộng lớn mà mọi người đang mong đợi".

Crimea, được tái hợp nhất với Nga vào năm 2014, là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hải quân kể từ khi xung đột nổ ra giao tranh vào tháng 2 năm ngoái. Quân đội Ukraine và chính quyền ở Kiev thường miễn cưỡng chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công, hầu hết trong số đó đã bị lực lượng Nga đẩy lùi.

Trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Bắc Âu ngày 28/4, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng "cuộc phản công sẽ xảy ra" và bày tỏ hy vọng rằng nó sẽ cho phép Kiev "giải phóng" Crimea cũng như lãnh thổ mới sáp nhập của Nga là Cộng hòa Nhân dân của Donetsk và Lugansk, và các Vùng Zaporozhye và Kherson.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng những tuyên bố của ông Zelensky là "ảo tưởng".

Theo ông Medvedev, Nga nên ngăn chặn cuộc phản công bằng cách tiến hành "sự hủy diệt hàng loạt nhân sự và thiết bị quân sự" và gây ra "thất bại quân sự tối đa" cho quân đội Ukraine. Sau đó, "chế độ Đức Quốc xã ở Kiev" phải bị "xóa sổ hoàn toàn", ông nói thêm.

Đầu tuần này, Politico đã báo cáo rằng Mỹ đã lo ngại rằng tác động của cuộc phản công được thổi phồng quá mức có thể không như mong đợi. Trong khi đó, New York Times cảnh báo sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev có thể suy yếu nếu chiến dịch không mang lại "chiến thắng quyết định".

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Andrey Zagorodnyuk hồi đầu tháng này đã phàn nàn rằng "đại đa số các chính trị gia, nhà phân tích và nhà báo phương Tây không coi việc giải phóng Crimea là một triển vọng thực tế" bởi vì các lực lượng quan trọng của Nga đang đóng ở đó. Ông nhấn mạnh Kiev nên làm nhiều hơn nữa để thuyết phục Mỹ và các đồng minh ủng hộ một cuộc tấn công vào bán đảo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem