Ukraine nhận thêm 18 pháo tự hành AHS Krab từ Ba Lan

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 30/05/2022 19:58 PM (GMT+7)
Ba Lan đã viện trợ 18 xe pháo tự hành AHS Krab cho Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga, đài phát thanh nhà nước Ba Lan đưa tin hôm 29/5, trích dẫn một nguồn tin chính phủ không xác định.
Bình luận 0
Ukraine nhận thêm 18 pháo tự hành AHS Krab từ Ba Lan - Ảnh 1.

Hệ thống pháo tự hành AHS Krab. Ảnh: Getty

Ngoài việc tài trợ các loại pháo hạng nặng, lực lượng quân đội Ba Lan còn huấn luyện khoảng 100 lính pháo binh Ukraine để vận hành chúng, đài phát thanh giải thích. Pháo 155mm sẽ cung cấp hỏa lực cho ba khẩu đội pháo binh.

"Nhờ viện trợ của Ba Lan, Ukraine hiện có ít nhất 24 xe pháo tự hành của phương Tây", đài truyền hình nêu rõ. Theo báo cáo, các khẩu pháo của Ba Lan đã đến Ukraine. 

Kiev đã nhận được pháo tự hành M777 155mm từ Mỹ, cũng như tên lửa chống hạm Harpoon từ Đan Mạch, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov cho biết hôm 28/5. Pháp cũng đã cung cấp 6 hệ thống lựu pháo tự hành 155mm có tên Caesar cho Ukraine.

Giống như M777 và Caesar, AHS Krab là loại lựu pháo tiêu chuẩn của NATO với tầm bắn tối đa khoảng 40km. Loại pháo này được thiết kế ở Ba Lan cho quân đội Ba Lan. Hệ thống được vận hành bởi nhóm 5 người và có thể bắn tới 6 quả đạn mỗi phút. AHS Krab được sản xuất bởi nhà thầu quốc phòng Ba Lan Huta Stalowa Wola.

Mặc dù có những sai sót về thiết kế gây nên tình trạng nứt thân tàu, động cơ quá nóng và hệ thống xả nhiên liệu bị rò rỉ, vẫn có 96 chiếc AHS Krab được đưa vào sử dụng tính đến năm ngoái. 

Thiết kế của lựu pháo là sự kết hợp khung gầm K9 Thunder của Hàn Quốc và tháp pháo AS-90M Braveheart của Anh.

Warsaw tuyên bố là nhà tài trợ khí tài quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ sau Mỹ. Những vũ khí mà nước này cung cấp bao gồm xe tăng T-72, pháo tự hành Gozdzik, tên lửa không đối không, máy bay không người lái và bệ phóng tên lửa Grad. AHS Krab sẽ cho phép quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào các lực lượng Nga từ khoảng cách xa hơn trong bối cảnh Moscow đang tấn công khu vực Donbass.

Reznikov hôm 28/5 tuyên bố rằng Ukraine sẽ "thắng" trong cuộc xung đột với Nga, một phần nhờ vào vũ khí do nước ngoài cung cấp. Ông nhấn mạnh các tên lửa Harpoon mới được đưa tới sẽ giúp Kiev giành lại quyền kiểm soát các cảng trên Biển Đen.

Trước đó, Nga tuyên bố các kho dự trữ vũ khí của phương Tây ở Ukraine là "mục tiêu hợp pháp" và Moscow sẽ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem