Ukraine phát hiện Tập đoàn Wagner có quy mô tương đương với quân đội của 2 nước NATO này

Tuấn Anh ( Theo Kyiv Independent) Thứ ba, ngày 04/04/2023 09:58 AM (GMT+7)
Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân sự miền Đông Ukraine, nói với Kênh 24 Ukraine rằng Tập đoàn Wagner, đơn vị lính đánh thuê cao cấp nhất của Nga, hiện là một đội quân chính thức có quy mô tương đương với quân nhân của Hungary hoặc Slovakia.
Bình luận 0
Ukraine phát hiện Tập đoàn Wagner có quy mô tương đương với quân đội của 2 nước NATO này - Ảnh 1.

Tập đoàn Wagner lần đầu tiên xuất hiện ở Ukraine vào năm 2014. Ảnh IT

Ông không nêu rõ số lượng quân của Tập đoàn Wagner, nhưng Lực lượng Vũ trang Slovakia có 19.000 quân nhân tại ngũ trong khi Lực lượng Vũ trang Hungary có 40.000 quân, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2019.

Trong những tháng qua, công ty lính đánh thuê Wagner Group do Kremlin kiểm soát đã cố gắng chiếm thành phố Bakhmut ở phía đông Donetsk, với sự hỗ trợ của quân đội chính quy Nga.

Cherevatyi nói rằng các lực lượng của Ukraine đã giết chết 121 và làm bị thương 139 binh sĩ Nga ở Bakhmut trong ngày 1/4, trong khi các lực lượng Nga đã nã pháo vào thị trấn bị bao vây 232 lần.

Kể từ khi Tập đoàn Wagner ngừng tuyển mộ tù nhân ở Nga vào đầu tháng 2, lực lượng đổ bộ đường không và bộ binh cơ giới chính quy của Nga đã được triển khai tới khu vực Bakhmut, quân đội Ukraine cho biết.

Vào cuối tháng 1, Olga Romanova, người đứng đầu Russia Behind Bars, một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ những người bị kết án ở Nga, nói rằng chỉ 10.000 trong số gần 50.000 lính đánh thuê được tuyển dụng vào Wagner vẫn còn phục vụ - cho thấy phần còn lại đã đào ngũ hoặc bị giết hoặc bị thương.

Mỹ đã coi Tập đoàn Wagner là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quan trọng" và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới hỗ trợ của tập đoàn này trên toàn thế giới.

Theo giáo sư Thierry Garcia thuộc Đại Học Grenoble Alpes: "Wagner từng được xem như cánh tay nối dài của quân đội Nga. Lính Wagner không phải là lính của bên quân đội chính quy. Về mặt chính thức, họ độc lập với quân đội".

Ông cho biết: "Phải mất một thời gian dài, Nga mới nhìn nhận Wagner là một công ty quân sự tư nhân can thiệp vì lợi ích của nước Nga. Điều này cũng có điểm lợi cho Moscow. Chẳng hạn như những người lính Wagner tử trận không nằm trong số  thiệt hại của phía quân đội Nga (như tại chiến trường Ukraine). Cùng lúc Wagner là một công cụ cho phép nước Nga gián tiếp can thiệp vào một cuộc xung đột mà không xuất đầu lộ diện (như trong trường hợp ở châu Phi)".

Giáo sư Garcia cho rằng, trong thời gian gần đây, những phát biểu của Prigozhin cho thấy có một sự cạnh tranh giữa công ty quân sự tư nhân này với quân đội chính quy của Nga, trong chiến dịch ở Ukraine. "Đành rằng tất cả chỉ là một vấn đề chính trị, nhưng rõ ràng là có một sự căng thẳng giữa bên chỉ huy của quân đội Nga với Wagner"- ông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem