Ukraine tuyên bố tiêu diệt 350 lính Nga, 17 xe tăng, 31 hệ thống pháo của đối phương trong 24 giờ

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ bảy, ngày 08/10/2022 08:11 AM (GMT+7)
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề nhất trên mặt trận Kramatorsk và Kryvyi Rih trong 24 giờ qua, theo Pravda.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố tiêu diệt 350 lính Nga, 17 xe tăng, 31 hệ thống pháo của đối phương trong 24 giờ  - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine cắm lại cờ trên một phương tiện bọc thép. Ảnh AFP

Cụ thể, dưới hỏa lực mạnh mẽ của quân đội Ukraine, tổn thất chiến đấu của các lực lượng Nga trong khoảng thời gian từ 6-7/10 ước tính là 350 quân nhân; 17 xe tăng, 29 xe chiến đấu bọc thép và 31 hệ thống pháo, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 7/10 tuyên bố.

Cùng ngày, trong báo cáo tình báo mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, quân đội Nga đang phải chịu áp lực nghiêm trọng tại một số khu vực và quân nhân nước này ngày càng xuống tinh thần. Bộ này cảnh báo, Nga có thể tiếp tục mất thêm vũ khí hạng nặng.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, hiện Ukraine đã thu giữ được ít nhất 440 xe tăng, 650 thiết giáp Nga và đang tái triển khai chúng ra mặt trận để chống lại chính lực lượng Nga, The Guardian đưa tin.

"Các thiết bị quân sự của Nga đã bị bắt giữ và tái sử dụng chiếm tỷ lệ lớn trong khí tài của Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

"Ukraine có thể bắt được ít nhất 440 xe tăng chủ lực và khoảng 650 thiết giáp khác của Nga từ khi chiến sự bắt đầu. Có khả năng hơn một nửa đội xe tăng tham chiến của Ukraine là phương tiện bắt được từ Nga", báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng báo tin rằng, Ukraine đã giành lại 500 km2 lãnh thổ từ tay Nga chỉ riêng ở Kherson trong vòng một tuần.

“Hơn 500 km2 đã được giải phóng khỏi những quân Nga chỉ riêng ở khu vực Kherson” kể từ đầu tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố vào cuối ngày 6/10 trong bài phát biểu hàng đêm của mình.

Bà Natalia Gumeniuk, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, lãnh thổ được giải phóng là nơi có hàng chục thị trấn và làng mạc đã bị quân đội Nga kiểm soát trong nhiều tháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem