Ứng dụng đầu tư bất động sản của Việt Nam được rót 2 triệu USD

Thứ ba, ngày 29/06/2021 09:05 AM (GMT+7)
Infina - một ứng dụng công nghệ bất động sản của Việt Nam vừa công bố đã nhận được khoản đầu tư trị giá 2 triệu USD sau một vòng gọi vốn.
Bình luận 0

Đại dịch đã thúc đẩy sự quan tâm tới các ứng dụng tài chính và đầu tư trên khắp thế giới, đặc biệt là ứng dụng hướng đến các nhà đầu tư mới. Ở Đông Nam Á, trong thời gian gần đây, một vài ứng dụng như Ajaib, Bibit và Stashaway đã nhận được nhiều khoản đầu tư khác nhau, theo TechCrunch.

Và mới đây, Infina - một ứng dụng công nghệ bất động sản của Việt Nam cũng đã công bố nhận được khoản đầu tư trị giá 2 triệu USD sau một vòng gọi vốn.

5 quỹ đầu tư tham gia vòng hạt giống (seed) này bao gồm Saison Capital (quỹ đầu tư thuộc Tập đoàn tài chính Credit Saison Nhật Bản), Venturra Discovery (quỹ đầu tư thuộc tập đoàn Lippo Group Indonesia), 1982 Ventures của Singapore, 500 Startups của Mỹ, Nextrans của Hàn Quốc và các nhà đầu tư thiên thần khác như Giám đốc điều hành tại Google và Netflix.

Ứng dụng Infina ra mắt vào tháng 1/2021 và hiện là đối tác của các công ty quản lý quỹ uy tín trong nước như Dragon Capital, ACB Capital, Mirae Asset, Bản Việt.

Ứng dụng đầu tư bất động sản của Việt Nam được rót 2 triệu USD - Ảnh 1.

Infina ra mắt vào tháng 1/2021. Ảnh: Infina

Mô hình của Infina giống như mô hình của FinHay, nghĩa là người dùng có thể đầu tư tài chính với một khoản chi phí rất nhỏ. Infina định hướng theo mô hình công ty công nghệ, tức là sử dụng công nghệ để tạo ra sự đột phá cho thị trường nhằm đem lại lợi ích cho những nhà đầu tư, tương tự như những gì Grab, Uber đã đem lại cho ngành vận tải hành khách, hay AirBnB cho ngành khách sạn.

Infina tiền thân là RealStake, một nền tảng cho phép người dùng được "mua chung bất động sản" từ những khoản đầu tư rất nhỏ, tuy nhiên sau đó công ty mở rộng các sản phẩm cho phép người dùng đầu tư vào chứng chỉ quỹ và chứng chỉ tiền gửi nên đổi tên thành Infina.

Infina hiện được sở hữu bởi công ty RealStake (RealStake Pte. Ltd). Được thành lập vào năm 2018 tại Singapore và có chi nhánh tại Việt Nam, đội ngũ của Infina bao gồm những chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, Tài Chính và Công Nghệ Thông Tin.

Theo chia sẻ của doanh nghiệp, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng nhằm tăng trưởng người dùng và đa dạng hóa danh mục. Startup này dự kiến mở rộng sang các quốc gia trong khu vực trong tương lai, tuy nhiên trước mắt vẫn sẽ tiếp tục tập trung phục vụ người dùng Việt Nam.

Hầu hết người dùng Infina ở độ tuổi từ 25 đến 40 và đang tìm kiếm các giải pháp thay thế để đầu tư vào các loại tài sản dài hạn như bất động sản. Để sử dụng, người dùng phải có vốn ban đầu tối thiểu 25 USD.

Chia sẻ trên TechCrunch, nhà sáng lập của Infina, James Vương chia sẻ các hình thức đầu tư phổ biến trên ứng dụng này bao gồm gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, bất động sản, quỹ tương hỗ.

Ông Vương cũng cho biết số lượng người dùng các ứng dụng kỹ thuật số để đầu tư tài chính đã tăng lên trong thời gian qua. Ông nói thêm rằng một loạt các đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giúp các doanh nghiệp trong thời gian khủng hoảng đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhiều nhà đầu tư bán lẻ tìm kiếm các giải pháp thay thế có lợi nhuận cao hơn.

Ông Vương cho biết thêm, phần lớn người dùng của công ty là những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm. "Mặc dù đã quen với việc gửi tiết kiệm, nhưng nhiều hình thức đầu tư khác còn khá mới lạ đối với họ", ông James Vương nói.

Giống như các ứng dụng đầu tư khác, Infina cũng tạo nội dung hướng dẫn riêng, như các bài đăng trên blog, bản tin hàng ngày hay video. Ông James Vương cũng chia sẻ, một phần của khoản tài trợ sẽ được sử dụng để thuê các chuyên gia có kiến thức nhằm phát triển hệ thống KYC (Know your customers).

Theo báo cáo Đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam 2020 do quỹ Do Ventures và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam (NIC, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện, có 105 thương vụ đầu tư vào startup Việt Nam trong năm 2020, đứng thứ 3 tại Đông Nam Á sau Singapore và Indonesia.

Con số này giảm 17% so với năm 2019, trong khi tổng số vốn đầu tư giảm đến 48%, chỉ còn 451 triệu USD, xếp thứ 5 khu vực. Nguyên nhân được cho là bởi ảnh hưởng của đại dịch khiến các nhà đầu tư lui về thị trường truyền thống, đồng thời không thể sang Việt Nam tìm hiểu startup.

Cũng theo số liệu từ Do Ventures và NIC, công nghệ tài chính và công nghệ bất động sản Việt Nam đã bắt đầu thu hút vốn đầu tư, trong đó lĩnh vực cho vay chiếm 86% nguồn vốn trong các startup về tài chính.

Ap nào hoạt động giống Infina?

Tại Việt Nam có những app hoạt động với mô hình tương tự như Infina, nổi bật nhất trong số đó là Finhay và Revex.

Finhay thì không cung cấp sản phẩm bất động sản mua chung, còn Revex thì chỉ cung cấp bất động sản mua từng phần mà không có sản phẩm tài chính khác.

Trên thế giới thì có các ông lớn như RoofStock One, Cadre, Fundrise (Mỹ), PropertyShare (Ấn Độ), Brickx (Úc).



An Vũ (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem