Ứng dụng gọi xe công nghệ FastGo cạnh tranh Grab của Shark Bình giờ ra sao?

Khải Phạm Thứ bảy, ngày 27/08/2022 06:00 AM (GMT+7)
FastGo của Shark Bình từng đặt tham vọng là 1 trong 3 ứng dụng gọi xe phổ biến nhất Việt Nam, nhưng hiện nay đã không còn nhiều người nhớ trên.
Bình luận 0

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình hay được biết đến với biệt danh Shark Bình trong chương trình "Shark Tank Vietnam" và dữ diễn viên Phương Oanh. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người khi đây đều là 2 nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng.

Sau khi sự việc diễn ra, cả 2 đã lên tiếng xác nhận đang hẹn hò nên càng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. 

Đối với diễn viên Phương Oanh, khán giả đã quá quen thuộc với cô nàng khi đã từng tham gia nhiều bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân, Lựa chọn số phận, Cô gái nhà người ta, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu...

Trong khi đó, Shark Bình lại là doanh nhân nổi tiếng và hiện sở hữu nhiều công ty, đặc biệt từng nổi đình nổi đám một thời là ứng dụng gọi xe FastGo, vậy giờ ra sao?

Ứng dụng gọi FastGo đã không thể cạnh tranh với Grab

Ứng dụng gọi xe công nghệ cạnh tranh Grab của Shark Bình giờ ra sao? - Ảnh 1.

Ứng dụng gọi xe công nghệ cạnh tranh Grab của Shark Bình. 

Năm 2018, Uber rút khỏi thị trường gọi xe công nghệ vốn đang cực kỳ phát triển tại Việt Nam. Rất nhanh chóng, FastGo - ứng dụng gọi xe thuần Việt của Shark Bình đã nhảy vào thị trường để cạnh tranh.

FastGo được khai sinh vào tháng 6/2018, đây là ứng dụng được Công ty cổ phần FastGo Việt Nam phát triển, thuộc Tập đoàn NextTech của Shark Nguyễn Hòa Bình. 

Khi ra mắt, FastGo được người đứng đầu tuyên bố rằng khác biệt của hãng so với nhiều bên khác trên thị trường khi không tăng giá cước xe vào giờ cao điểm. Hơn nữa, tài xế FastGo sẽ hoàn toàn không bị thu phí chiết khấu mà chỉ chịu một khoản phí nhỏ để duy trì việc sử dụng dịch vụ dựa trên doanh thu trong ngày.

Trong giai đoạn đầu, FastGo có bước phát triển mạnh mẽ khi chỉ sau 6 tháng ra mắt, ứng dụng có 40.000 tài xế. Đặc biệt, cuối năm 2018, FastGo tiến đánh thị trường Myanmar và cũng gặt hái được thành công bước đầu khi với chiến lược lọt top 3 hãng gọi xe lớn nhất Đông Nam Á.

Sang đến tháng 8/2019, FastGo ký hợp tác chiến lược với VinFast về việc cung cấp 1.500 chiếc Fadil cho ứng dụng FastGo với nhiều ưu đãi đến tài xế và khách hàng. Tuy nhiên tốc độ mở rộng của FastGo lúc này có phần chững lại, khi hãng gọi xe thuần Việt lúc đó có 60.000 tài xế trong hệ thống, tức 8 tháng chỉ có thêm 20.000 tài xế gia nhập, thay vì 6 tháng là 40.000 người như giai đoạn đầu.

Cũng trong năm 2019, CEO Nguyễn Hữu Tuất chia sẻ, FastGo đã có hướng đi riêng và không cần tham gia vào cuộc chiến "đốt tiền" như các hãng gọi xe khác nữa. Cũng kể từ đó, sự hiện diện và mức độ phổ biến của FastGo ngày càng giảm dần tại Việt Nam và tài xế không được cung cấp nguồn khách ổn định.

Được biết, FastGo đã dừng cập nhật vào tháng 5/2021. Như vậy, sau 3 năm, FastGo đã ngừng phát triển và đến nay không còn nhiều người còn nhớ ứng dụng này đã từng cạnh tranh với Grab.

Hiện tại, fanpage chính thức của ứng dụng FastGo giờ đây chỉ còn tập trung giới thiệu về XeGo. Trên App Store, XeGo nhận mức điểm trung bình 3.9/5 dựa trên 32 lượt đánh giá.

Có thể thấy, FastGo đã chậm phát triển ngay chính trên quê hương của mình dù từng đặt mục tiêu là 1 trong 3 ứng dụng gọi xe phổ biển nhất Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem