Valentine 2021: hoa tươi online tiền triệu đắt hàng

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 14/02/2021 18:16 PM (GMT+7)
Lễ tình nhân (Valentine) năm nay rơi vào mùng 3 Tết, nhiều người ngại đến nơi đông người vì Covid-19 nên hoa, quà tặng online được chuộng.
Bình luận 0

Trong khi nhiều khu vực chuyên bán hoa tươi, gấu bông, quà tặng ngày lễ tình nhân 14/2 (Valentine) năm nay vắng người mua, thậm chí đóng cửa vì đoán trước được tình hình ảm đạm thì các nơi bán hoa, quà online vẫn nhộn nhịp.

Hoa tươi online tiền triệu đắt hàng ngày Valentine

Chị Hiền, chủ một hệ thống hoa nhập khẩu tại TP.HCM cho biết thị trường hoa Valentine năm nay rất đặc biệt, bởi rơi đúng vào mùng 3 Tết nên nhiều người còn đang ở quê. Ngoài ra, Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi người hạn chế đến nơi đông người, vui chơi nên tác động tiêu cực đến thị trường hoa.

Lễ tình nhân: Hoa tươi, quà tiền triệu bán trên mạng vì Covid-19 - Ảnh 1.

Nhân viên một cửa hàng chuẩn bị hoa giao tận nhà cho khách. Ảnh: Hồng Phúc.

"Năm nay, chúng tôi tập trung vào bán hoa online. Đơn hàng cho Valentine đã được khách đặt từ 2-3 hôm trước. Người mua chỉ cần nhắn tin qua fanpage hoặc gọi điện thoại sẽ được nhân viên tư vấn, chọn mẫu yêu thích, sau đó, hoa được giao tận nơi theo thời gian và địa chỉ của người nhận", chị Hiền cho biết.

Trong lúc mọi người hạn chế đến nơi đông người, giải pháp mua hoa online làm quà tặng được nhiều người lựa chọn, bởi các cặp đôi không phải gặp nhau trực tiếp, hoặc người ở quê, người ở TP.HCM vẫn có thể tặng quà cho nhau. Cửa hàng của chị Hiền đã nhận được gần 100 đơn, phổ biến là những bó hoa vài triệu đồng, có những bó lên đến 4-5 triệu đồng.

Không chỉ chủ yếu nhận đơn online và giao hoa tận nơi cho khách, chủ cửa hàng này cũng đang "chỉ đạo" nhân viên online, bởi chị đang ở quê chưa vào kịp TP.HCM.

Theo các cửa hàng kinh doanh hoa nhập khẩu, để chuẩn bị hoa cho ngày Valentine năm nay rất vất vả. Hoa nhập phải được đưa về từ mùng 1 Tết, việc nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do Covid-19. Sức mua chắc chắn sẽ rất thấp so với hàng năm. Đó là lý do nhiều cửa hàng, thậm chí các thương hiệu hoa lớn "ngó lơ" Lễ tình nhân 14/2. 

"Nhưng rất may, nhờ online nên bán khá tốt, khách quen của cửa hàng tin tưởng chất lượng nên đặt nhiều", chị Hiền nói. Điểm yếu của bán online là không được nhìn tận mắt, sờ tận tay nên để bán tốt ở hình thức này, người bán phải có uy tín.

Các khâu chuyển quà Valentine đều online

Thị trường quà tặng online Valentine tại TP.HCM năm nay ngoài hoa tươi, nhiều cửa hàng cũng bán socola, gấu bông, hoa hồng sáp, bó hoa từ kẹo, hoa hồng mạ vàng… để làm quà tặng người yêu.

Lễ tình nhân: Hoa tươi, quà tiền triệu bán trên mạng vì Covid-19 - Ảnh 3.

Hoa hồng mạ vàng, giá từ 2-3 triệu đồng/cành. Ảnh: Hồng Phúc.

Tương tự hoa tươi, giá các loại quà tặng online cũng không tăng nhằm kích thích nhu cầu. Khảo sát cho thấy, giá hoa hồng và các loại hoa khác làm từ sáp chỉ từ 10.000 đồng/hoa, nếu mua cả bó gồm nhiều hoa cũng từ vài trăm nghìn đồng. 

"Hoa hồng sáp này rất đẹp, giống y như thật và lại để được lâu nên nhiều người ưa chuộng. Năm nay, Covid-19 khiến hoa tươi cũng được liệt vào dạng quà tặng xa xỉ nên hoa sáp được nhiều người đặt", chủ một cửa hàng bán quà tặng Lễ tình nhân 14/2 trên Facebook cho biết.

Tại một cửa hàng quà tặng trên đường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) còn bán cả hoa hồng mạ vàng. Mỗi cành hồng cao khoảng 20cm, được đúc từ đồng nguyên chất, sau đó dát vàng 24K, giá 2-3 triệu đồng mỗi cành.

Lễ tình nhân rơi vào mùng 3 Tết, chỉ còn vài ngày nữa là ngày Thần tài (mùng 10 tháng Giêng) nên nhu cầu hoa hồng mạ vàng cũng khá cao. Cửa hàng này cũng chủ yếu bán online và giao tận nơi cho khách trong ngày lễ tình nhân 14/2 đặc biệt năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem