Hành trình vận chuyển 21.000 con gà 1 ngày tuổi trên xe tải chuyên chở gia cầm hiện đại nhất thế giới

Thiên Ngân Thứ ba, ngày 31/05/2022 06:30 AM (GMT+7)
Với chuyến xe đầu tiên này, Bel Gà đã vận chuyển thành công 21.000 con gà giống 1 ngày tuổi đến trại anh Nguyễn Văn Ngọc ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Heering 45 là xe tải chuyên chở gia cầm hiện đại bậc nhất thế giới, được Bel Gà nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan.
Bình luận 0

Vận chuyển 21.000 con gà 1 ngày tuổi trên xe tải chuyên chở gia cầm hiện đại nhất thế giới

Mới đây, Công ty TNHH Bel Gà đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống xe tải để chuyên chở gà con Heering 45. Đây được xem là dòng xe tải chuyên chở gia cầm hiện đại bậc nhất thế giới, được Bel Gà nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan với nhiều công năng vượt trội hơn những xe tải bình thường trước đây.

Với chuyến xe đầu tiên này, Bel Gà đã vận chuyển thành công 21.000 con gà giống 1 ngày tuổi đến trang trại của anh Nguyễn Văn Ngọc ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. 

Trải qua chặng đường gần 150km, trong vòng gần 4 tiếng, gà con đã đến trang trại với thể trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường và ổn định.

Hành trình vận chuyển 21.000 con gà 1 ngày tuổi trên xe tải chuyên chở gia cầm hiện đại nhất thế giới - Ảnh 1.

Bel Gà đã vận chuyển thành công 21.000 con gà giống 1 ngày tuổi đến trang trại của anh Nguyễn Văn Ngọc ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

Ông Kris Van Daele - Giám đốc vận hành Bel Gà cho biết thêm: “Việc đưa chiếc xe tải hiện đại như vậy vào hoạt động sẽ cải thiện được việc giao hàng gà con của chúng tôi từ Nam ra Bắc mà không làm giảm chất lượng gà con. Do đặc tính kỹ thuật của xe tải, gà con không bị lỏng trọng lượng nên sẽ đảm bảo gà con có một khởi đầu tốt và lành mạnh, đảm bảo sức khỏe và thể trạng lí tưởng cho đàn gà sau này”.

Xe tải Heering 45 phù hợp để vận chuyển các lô gà con một ngày tuổi, với công suất lên đến 50.000 gà con 1 ngày tuổi. Với kích thước tương đối nhỏ, nó có thể tiếp cận những nơi mà hầu hết các xe tải thông thường không thể tiếp cận được, có sự cân bằng tuyệt vời giữa tính linh hoạt và dung lượng lưu trữ.

Bên cạnh đó, xe tải Heering 45 còn được trang bị hệ thống sưởi ấm kiểm soát được nhiệt độ và hệ thống thông gió hiện đại, phù hợp với thể trạng của gà con 1 ngày tuổi, bởi vì gà con một ngày tuổi chưa hoàn toàn kiểm soát nhiệt độ cơ thể của chúng, nên một môi trường ấp trứng di động lý tưởng như Heering 45 là thực sự cần thiết. 

Với khát vọng cung ứng nguồn heo giống, gia cầm giống chất lượng cao đến người chăn nuôi, góp phần năng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo ra nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng, thời gian qua Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực di truyền giống. 

Theo đó, 2 tập đoàn đã khởi công xây dựng một loạt trang trại chăn nuôi công nghệ cao, nằm trong chuỗi các Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk, DHN Tây Ninh, DHN Lâm Đồng, DHN Gia Lai...

Được biết, thông qua Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao DHN Lâm Đồng, 2 Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn đã hợp tác với Công ty TNHH Bel Gà chuyên sản xuất và cung cấp gà giống chất lượng cao cho nông dân cả nước. 

Hiện nay, Bel Gà đang có 4 trại gà giống và 2 nhà máy ấp trứng (tại tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Tây Ninh), với trụ sở chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng. 

Các trại gà giống và nhà máy ấp đều được trang thiết bị hiện đại nhất trên toàn thế giới, theo tiêu chuẩn châu Âu, tạo được một môi trường lý tưởng để cho trứng nở thành gà con khỏe mạnh. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem