Trung ương Hội NDVN vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

PV Thứ sáu, ngày 12/05/2023 06:13 AM (GMT+7)
Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5440 – CV/HNDTW về việc vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.
Bình luận 0

Công văn 5440 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định thay mặt Ban Thường vụ ký nêu rõ: Thực hiện Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN ngày 25/4/2023 về việc "Vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024); Kế hoạch số 715 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQVN ngày 25/4/2023 về việc "Tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trung ương Hội NDVN vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Vì Thị Minh ở bản Cà Phê, xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) - Ảnh: MTTQ

Được sự nhất trí của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong cơ quan Trung ương Hội ủng hộ ít nhất mỗi người 1 ngày lương gửi về Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương để tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng 7.000 – 8.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Kinh phí ủng hộ gửi về Phòng Hành chính, Quản trị và Kế Toán, Văn phòng Trung ương Hội Bông dân Việt Nam.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị lãnh đạo các ban, đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện để đạt được kết quả cao.

Theo số liệu rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa, trong đó: Số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm mới là 5.479 hộ; số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa là 1.916 hộ; số hộ chính sách có nhu cầu làm mới là 28 hộ; số hộ chính sách có nhu cầu sửa chữa là 24 hộ (số lượng trên nằm ngoài danh sách đã được phê duyệt theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND 28-10-2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Điện Biên thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025).

Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 / 7/5/2024), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan triển khai Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian 1 năm (từ 7/5/2023 đến 7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem