Văn Giang "điểm sáng" về đích nông thôn mới

Việt Tùng
22/04/2025 10:26 GMT +7
Nằm tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, những năm qua, huyện Văn Giang đã vươn mình trở thành "điểm sáng" trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Hưng Yên.

Với sự đồng thuận của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Văn Giang đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện NTM nâng cao năm 2023 và là huyện đầu tiên của tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Những con số biết nói

Còn nhớ cuối tháng 8/2024, về Văn Giang dọc hai bên các tuyến đường đều được treo cờ hoa rực rỡ để chào mừng Lễ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, ngày lễ này đã trở thành ngày hội của tất cả những người dân nơi đây. Họ vui mừng và hạnh phúc, khi những nỗ lực, đóng góp của mình đã đạt được kết quả và được ghi nhận.

Sau hơn một năm về đích huyện NTM nâng cao, Văn Giang giờ đây đã thực sự "thay da, đổi thịt" với các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, những khu đô thị "đáng sống" hình thành ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, để có được kết quả trên, Văn Giang đã trải qua rất nhiều khó khăn. Năm 2011, khi huyện triển khai chương trình xây dựng NTM, với xuất phát thấp (bình quân 6,8 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/người/năm). Đứng trước thực trạng đó, Văn Giang xác định phương châm "Tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau, làm quyết liệt và có hiệu quả; không nóng vội chạy theo thành tích"; huyện đã lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện của từng địa phương và ưu tiên công tác quy hoạch. Đến nay, huyện Văn Giang có 10/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 29/79 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; huyện đạt 9/9 tiêu chí NTM nâng cao.

Một góc làng hoa Xuân Quan, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 125 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 18.000 tỷ đồng, tăng gần 136 lần (so với năm 2011), giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt trên 440 triệu đồng/năm).

Để tạo nên sự khác biệt trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của Văn Giang với các huyện, thành phố khác trên địa bàn tỉnh là có sự gắn kết giữa xây dựng NTM với việc phát triển đô thị "làng trong đô thị" và "đô thị trong làng" đang hình thành rõ nét điển hình như khu đô thị Dreamcity, Ecopark; Oceanpark... được thiết kế đồng bộ, xây dựng hiện đại, đạt nhiều giải thưởng quốc tế, thu hút hàng vạn người về sinh sống và làm việc, đã góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt NTM ở Văn Giang.

Khu đô thị Vinhomes Ocean Park Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhìn từ trên cao.

Về xã Xuân Quan, từ một xã thuần nông nằm bên sông Hồng, đến nay, Xuân Quan đã thực sự “thay da đổi thịt” và trở thành một trong những làng hoa nổi tiếng khắp miền Bắc. Chia sẻ về sự ra đời của làng hoa Xuân Quan, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan - Hoàng Hoa Cương cho biết, trước đây người dân trong xã Xuân Quan chủ yếu trồng cây rau màu, lương thực nên đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Với lợi thế giáp Thủ đô Hà Nội, nhận thấy nhu cầu sử dụng hoa, cây cảnh ở địa bàn này là rất lớn, vì thế xã đã tổ chức nhiều đoàn đưa nông dân đến các làng hoa, cây cảnh trên cả nước để tham quan, học tập kinh nghiệm.

Ông Cương cho biết, xác định Xuân Quan là một làng nghề trẻ, nên người dân trong xã đã lựa chọn trồng hoa chậu, hoa thảm để cung cấp ra thị trường, đây là sự khác biệt của làng hoa Xuân Quan so với các làng hoa khác. Từ những hộ nhỏ lẻ ban đầu đến nay trên địa bàn xã có 1.200 hộ trồng hoa cây cảnh. Hiện thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác trên địa bàn xã là 830 triệu đồng/ha, đặc biệt những diện tích trồng hoa, cây cảnh cho doanh thu từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng/ha. Năm 2023, xã Xuân Quan đã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đây là thành quả của sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân.

Điểm sáng về giáo dục

Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang là một miền quê cách mạng với truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường; quê hương sinh ra nhiều nhà cách mạng, văn nghệ sĩ nổi tiếng. Nghĩa Trụ còn là mảnh đất hiếu học và khoa bảng, với 8 người thi đỗ đại khoa được lưu danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội và Huế. Đáng chú ý, xã Nghĩa Trụ có làng Xuân Cầu là một trong 20 làng khoa bảng của Đồng bằng Bắc Bộ thời phong kiến.

Phát huy truyền thống đó, những năm qua, các thế hệ người dân xã Nghĩa Trụ đã không ngừng rèn luyện, học tập, phấn đấu, xây dựng quê hương giàu đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ, ông Khương Văn Oánh cho biết: Năm 2020, Nghĩa Trụ được công nhận xã NTM nâng cao. Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Nghĩa Trụ đã lựa chọn ngay tiêu chí nổi trội về giáo dục, phù hợp vùng quê hiếu học để tiếp tục chung sức, đồng lòng tập trung hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu về giáo dục. Cấp ủy và chính quyền từ xã đến thôn tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện giữ và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, nhất là nâng cao đời sống của người dân; tạo khí thế phấn khởi, khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân; huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội. Đây là những nhân tố quyết định thành công của chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu.

Từ năm 2020 đến nay, xã Nghĩa Trụ đã đầu tư hơn 112 tỷ đồng cho các điểm trường: cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục và đầu tư xây dựng, lắp đặt trang thiết bị học tập cho Trường mầm non Tô Quyền; đầu tư cải tạo nâng cấp 20 phòng học, xây mới 30 phòng học, 2 nhà luyện tập đa năng, thư viện… cho các trường trong xã. Hiện nay, xã Nghĩa Trụ có 2 trường đạt chuẩn quốc gia cơ sở vật chất mức độ 2 là Trường mầm non Tô Quyền và Trường tiểu học và trung học cơ sở Tô Hiệu; 100% giáo viên các trường học đạt chuẩn và trên chuẩn.

Làng hoa Xuân Quan, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên không chỉ là địa chỉ tin cậy của những người yêu hoa, mà còn là điểm đến của những tín đồ thích check-in.

Năm 2024, xã Nghĩa Trụ đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đi lớp luôn đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông là 100%; đỗ vào trường đại học đạt hơn 70%... Các trường tiểu học và trung học cơ sở có nhà tập đa năng, bể bơi; câu lạc bộ thể thao được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên...

Điển hình, Trường mầm non Tô Quyền được quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên nhà trường nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Năm học 2022-2023, trường đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Từ thời điểm tháng 8, nhà trường đã phân công giáo viên đi điều tra số trẻ mầm non trong toàn xã, lập danh sách những trẻ chưa đến trường, tổ chức tuyên truyền, vận động phụ huynh cho trẻ đến lớp thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã, qua hệ thống truyền thông mạng xã hội Zalo, Facebook của các lớp…

Trường tiểu học và trung học cơ sở Tô Hiệu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được đầu tư khang trang, đẩy đủ tiện nghi.

Nhà trường bổ sung hệ thống cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng học tập và vui chơi cho trẻ; tạo ra môi trường thân thiện, an toàn tuyệt đối, bảo đảm cho trẻ luôn được bảo vệ trong sự kiểm soát của giáo viên và nhà trường. Giáo viên nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các nhóm, lớp, tạo uy tín với phụ huynh, thu hút trẻ đến trường.

Vì vậy, tỷ lệ huy động trẻ đến trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; tập thể nhà trường có nhiều năm được công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc. Năm học 2022-2023 nhà trường được UBND tỉnh Hưng Yên tặng "Cờ thi đua xuất sắc". Năm 2023-2024 được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận danh hiệu tập thể xuất sắc.

Cùng với phát triển về giáo dục, xã Nghĩa Trụ tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, các ngành nghề. Nhờ đó thu nhập bình quân của người dân địa phương tăng từ 60 triệu đồng/người/năm, năm 2020 lên 83,37 triệu đồng/người/năm, năm 2024. Hiện xã Nghĩa Trụ không còn hộ nghèo, không còn hộ gia đình nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát; diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, sáng-xanh-sạch-đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn được giữ vững.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 14,5%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 13 nghìn tỷ đồng, vượt gần 2% kế hoạch; giá trị thu trên 1ha canh tác đạt trên 416 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt 144,5 triệu đồng. Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; 9/10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Qua kết quả tự rà soát, huyện không còn hộ nghèo…

Năm 2025, huyện phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,5%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 14,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị thu trên 1ha canh tác đạt 458 triệu đồng; tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người đạt 157 triệu đồng. 100% số xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 8 thôn đạt Khu dân cư NTM kiểu mẫu…