Vành đai 3 TP.HCM khẩn trương bồi thường giải phóng mặt bằng, chạy đua kịp tiến độ khởi công

Hồng Trâm Thứ ba, ngày 04/04/2023 11:53 AM (GMT+7)
Dự án Vành đai 3 TP.HCM sẽ được giải ngân 46% trong quý 2 khi tiến hành chi trả đợt 1 cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đấu thầu 3 – 4 gói thầu xây lắp.
Bình luận 0

Đường Vành đai 3 đi qua 4 địa phương tại TP.HCM là TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh có chiều dài 47,51km và ảnh hưởng tới 2.377 hộ dân.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), cho biết, Vành đai 3 qua TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng (chi phí xây dựng hơn 22.400 tỷ đồng và hơn 18.000 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng).

Vành đai 3 được chia làm 2 dự án thành phần gồm xây lắp và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó, năm nay dự án được giao vốn 23.000 tỷ đồng, phần lớn là vốn giải phóng mặt bằng chiếm gần 80% (khoảng 18.000 tỷ đồng).

Vành đai 3 TP.HCM khẩn trương bồi thường giải phóng mặt bằng, chạy đua kịp tiến độ khởi công - Ảnh 1.

Đường Vành đai 3 đi qua 4 địa phương tại TP.HCM. Ảnh: H.T

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Vành đai 3, ông Lương Minh Phúc cho biết, dự án cần thu hồi hơn 410 ha với 1.670 trường hợp bị ảnh hưởng và 645 hộ phải giải tỏa trắng.

Hiện các đơn vị và địa phương đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cùng các thủ tục liên quan để duyệt chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ra quyết định thu hồi đất... Mục tiêu đặt ra là trước ngày 30/6, các địa phương tuyến đường đi qua giao 90% mặt bằng, 10% còn lại sẽ hoàn tất vào cuối năm.

Từ ngày 20/3 đến 24/3 vừa qua, các địa phương tiến hành niêm yết công khai chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trong đó, huyện Hóc Môn (ngày 20/3), huyện Củ Chi (21/3), TP.Thủ Đức (từ ngày 22 - 24/3), huyện Bình Chánh (ngày 24/3).

Riêng đối với dự án thành phần xây lắp, công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán sẽ hoàn thành cuối tháng 4 này. Công tác lựa chọn nhà thầu cũng đang được tiến hành khẩn trương.

Ông Lương Minh Phúc thừa nhận, dự án Vành đại 3 chỉ còn 9 tháng để giải ngân hết số tiền 23.000 đồng là nhiệm vụ cực kỳ khó. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Lương Minh Phúc, dự án Vành đai 3 sẽ được giải ngân 46% trong quý 2 khi tiến hành chi trả đợt 1 cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đấu thầu 3 – 4 gói thầu xây lắp.

Số vốn giải ngân sẽ tăng lên 75% trong quý 3 khi dự án tiếp tục chi trả tiền đền bù đợt 2 và đấu thầu các gói thầu xây lắp còn lại. Nếu thực hiện đúng tiến độ này, dự án Vành đai 3 sẽ hoàn thành giải ngân vào cuối năm.

Vành đai 3 TP.HCM khẩn trương bồi thường giải phóng mặt bằng, chạy đua kịp tiến độ khởi công - Ảnh 3.

Công tác giải ngân dự án đang được tập trung triển khai. Ảnh: H.T

Ông Lương Minh Phúc cho biết, khối lượng dự án Vành đai 3 là rất lớn. Do đó, Ban giao thông đã thành lập một ban dự án chuyên ngành về dự án Vành đai 3 với 40 nhân sự và sắp tới sẽ bổ sung. Đây sẽ là lực lượng tinh nhuệ nhất của Ban giao thông do một phó giám đốc ban trực tiếp điều hành. Ban cũng rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dự án.

Vành đai 3 dài hơn 76km, đi qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng (giai đoạn một).  Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các địa phương tập trung khởi công đường Vành đai 3 TP.HCM trước 30/6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem