Vi rút lạ Corona phát tán có thể khiến kinh tế Trung Quốc - Nhật Bản lao đao

23/01/2020 09:41 GMT+7
Nhiều người lo ngại vi rút viêm phổi cấp tính bắt nguồn từ Trung Quốc một khi phát tán sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến con người mà cả nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang đi xuống do trận chiến thương mại Mỹ-Trung.
Vi rút lạ Corona phát tán có thể khiến kinh tế Trung Quốc - Nhật Bản lao đao - Ảnh 1.

Vi rút Corona đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm đầu tiên tại Mỹ do du khách Trung Quốc nhập cảnh du lịch, làm dấy lên quan ngại lây lan toàn cầu

Các chuyên gia nhận định, vi rút corona được nhận định có khả năng sẽ trở thành đại dịch, gợi nhớ đến đại dịch viêm màng hô hấp cấp - SARS vào năm 2003. Nếu không thể được ngăn chặn kịp thời, đại dịch này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch và công nghiệp bán buôn, dự đoán là cú đánh giáng trời xuống tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này.

Trong khuôn khổ thế vận hội mùa hè và thế vận hội người khuyết tật, Nhật Bản đang chuẩn bị đón số lượng lớn khách du lịch nước ngoài, điều này khiến Nhật Bản (cường quốc kinh tế thứ ba thế giới) cũng phải đối mặt với hiểm họa từ loại vi rút này.

Cuối năm 2019, cơ quan y tế thành phố Vũ Hán thông báo một số trường hợp nhiễm khuẩn lạ xuất hiện ở thành phố cách thủ đô Bắc Kinh 1000 km về phía Nam. Ngày 9/1 năm nay, cơ quan ngôn luận trung ương Trung Quốc khẳng định sự xuất hiện của loại virus viêm phổi lạ corona. 

Ngay sau thông báo này, ở Trung Quốc đã phát hiện 3 ca tử vong và hàng trăm ca nhiễm bệnh, Thái Lan thông báo hai ca nhiễm bệnh trong đó có một du khách người Anh, tại Nhật Bản, một ca mới cũng vừa được phát hiện. Theo cách nhà khoa học, loại virus này có thể lây truyền từ người này sang người khác. 

Đến thứ Sáu tuần trước, số bệnh nhân được nhận định nhiễm phải loại vi rút này đã tăng lên hàng trăm người. Nghiên cứu khoa học mới nhất từ Trung Tâm MRC về Phân tích Dịch bệnh Toàn cầu ở Đại học Imperial (London), ước tính đến nay có khoảng 1723 ca nhiễm bệnh chỉ ở riêng thành phố Vũ Hán tính đến ngày 12/1/2020. Con số này được tính toán từ số người nhiễm bệnh ngoài Trung Quốc, qua số liệu giao thông hàng không từ sân bay Vũ Hán.

 “Con số ba người bị nhiễm bệnh ngoài Trung Quốc có thể sẽ tăng lên nhanh chóng,” theo giáo sư Neil Ferguson, một trong những tác giả của báo cáo này.

 Ông cũng cho rằng mọi người nên xem xét khả năng lây lan bệnh từ người qua người, thay vì từ động vật như được dự đoán trước đó.

Chính quyền Hồng Kông đã thiết lập các biện pháp phát hiện, bao gồm kiểm tra nghiêm ngặt nhiệt độ cơ thể khách du lịch đến từ Trung Quốc. Chính quyền Mỹ cũng đã đưa ra thông báo vào ngày Thứ Sáu sẽ bắt đầu kiểm soát các chuyến bay từ Vũ Hán đến sân bay San Francisco, New York và Los Angeles.

Với con số khách du lịch Trung Quốc được dự đoán tăng mạnh vào dịp Tết cổ truyền Trung Quốc tháng này, khả năng lây lan nhanh chóng đặc biệt đáng báo động nhất là với các quốc gia Châu Á.

Dịch SARS, được tin rằng có nguồn gốc từ chuột, bùng phát từ Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng toàn cầu, cướp đi sinh mạng 774 người vào năm 2003. Cũng trong năm đó, nền kinh tế Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề do người nước ngoài từ chối đến nước này và người dân Trung Quốc cũng không thể ra ngoài mua sắm, ăn uống và giải trí.

Theo một nhóm các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc đại học Bắc Kinh, dịch SARS khiến Trung Quốc thiệt hại 25,3 tỉ đô la vào năm 2003. Với vị trí quan trọng của ngành du lịch chịu ảnh hưởng, tỉ lệ tăng trưởng của GDP Trung Quốc giảm từ 1-2% so với con số được dự đoán trước đại dịch. 

Theo Yusuke Miura, trưởng nhóm nghiên cứu Viện Mizuho ở Tokyo, sức lây lan của vi rút mới này vẫn còn để ngỏ, nhưng nó chắc chắn sẽ tác động xấu đến nền kinh tế Trung Quốc, nhất là với lượng khách du lịch giảm mạnh tớ nước này có thể gây thiệt hại đến công nghiệp du lịch. Thêm vào đó, người dân địa phương giảm mạnh mua sắm cũng sẽ tác động xấu đến mức tiêu thụ quốc dân, vốn chiếm 40% GDP Trung Quốc.

Cũng theo đó, “Nếu người nước ngoài lo lắng, họ có thể sẽ không muốn mua các sản phẩm đến từ Trung Quốc, hay đầu tư vào nước này,” ông Miura nói thêm. Nền kinh tế Trung Quốc vốn đang chứng kiến mức tăng trưởng thấp kỉ lục trong 29 năm qua, do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định Nhật Bản có thể sẽ là nạn nhân của vi rút corona, với con số khách du lịch được dự đoán đổ bộ nước này trong kì thế vận hội mùa hè và người khuyết tật năm nay. Theo công ty lữ hành lớn nhất Trung Quốc Ctrip.com, Nhật Bản là điểm đến yêu thích của khách du lịch Trung Quốc, cùng với Singapore, Thái Lan và Malaysia. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng đại dịch có thể lan đến Nhật Bản nếu chính phủ nước này không có động thái ngăn chặn ngay từ các sân bay.

Nếu bệnh dịch này thực sự có chiều hướng như SARS hay MERS, Nhật Bản có thể gánh chịu tổn thất kinh tế lên đến 2,7 triệu Yên cùng với 580.000 người mất việc, theo dự đoán của chính phủ Nhật Bản.

Hiện nay Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang tích cực trao đổi và cập nhật diễn biến mới nhất về loại vi rút nguy hiểm này.

Vân Anh
Cùng chuyên mục