Dow Jones "bốc hơi' 150 điểm sau khi du khách Trung Quốc đem virus Corona vào Mỹ

22/01/2020 10:52 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đã đánh mất mức cao nhất mọi thời đại hôm 21/1 sau khi tờ Reuters đưa tin Mỹ xuất hiện ca nhiễm virus Corona đầu tiên tại Seattle, bệnh nhân là một du khách đến từ Trung Quốc.
Dow Jones "bốc hơi' 150 điểm sau khi du khách Trung Quốc đem virus Corona vào Mỹ - Ảnh 1.

Dow Jones mất chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp sau khi trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên tại Mỹ được công bố

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 152,06 điểm, tương đương 0,5% xuống 29.196,04 điểm. Trong phiên giao dịch, có thời điểm Dow Jones giảm tới 201,63 điểm. S & P 500 giảm 0,3% xuống còn 3.320,79 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống còn 9.370,81 điểm. Như vậy, mức giảm mới đây đã cắt đứt chuỗi thắng lợi 5 ngày liên tiếp của Dow Jones và 4 ngày liên tiếp của S & P 500 và Nasdaq.

Cổ phiếu các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và sòng bạc du lịch như Wynn Resorts và Las Vegas Sands đã giảm ít nhất 5% trong bối cảnh thị trường lo ngại virus Corona (viêm phổi cấp) xuất hiện tại Mỹ sẽ ảnh hưởng nặng nề đến du lịch quốc tế.

Cổ phiếu các doanh nghiệp hàng không cũng giảm mạnh sau tin tức này. Cổ phiếu United Airlines và Delta Air Lines đều giảm hơn 2,5% trong khi cổ phiếu của Southwest và American Airlines lần lượt giảm 2,7% và 4,2%.

Cổ phiếu Boeing tiếp tục giảm hơn 3% sau tin tức các nhà quản lý sẽ tiếp tục trì hoãn quyết định bay liên quan đến dòng máy bay phản lực gây nhiều tranh cãi Boeing 737 Max cho đến tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. 

Sự bùng phát của virus Corona nguồn gốc Trung Quốc đã giết chết ít nhất 4 người. Cho đến nay, Bắc Kinh xác nhận có ít nhất 200 ca nhiễm virus đã được phát hiện. Dịch này có nguy cơ lây lan sang các quốc gia khác khi hàng trăm triệu người Trung Quốc dự kiến có kế hoạch đi du lịch nước ngoài dịp Tết Nguyên đán. Các nhà chức trách Trung Quốc hôm 20/1 đã xác nhận virus Corona là loại virus dễ lây lan. 

Thị trường càng thêm lo ngại về virus Corona sau cuộc khủng hoảng kinh tế từ dịch suy hô hấp cấp tính (SARS) hồi năm 2003. Khi đó, việc SARS lây lan trên toàn thế giới đã kéo theo những hệ quả suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Chứng khoán Châu Á cũng chứng kiến mức giảm nghiêm trọng trong đêm khi Shanghai Composite giảm 1,4% còn chỉ số Hang Seng giảm 2,8%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đã giảm 0,9%. Chỉ số Kospi trên thị trường Hàn Quốc cũng tụt 1%.

Thị trường cũng trở nên thất vọng hôm 21/1 sau khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin trả lời Tạp chí Phố Wall WSJ rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 giữa Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ không xóa sạch tất cả những mức trừng phạt thuế quan hiện nay. “Chúng tôi có thể chia thỏa thuận 2 thành nhiều giai đoạn, trước mắt là 2A với một số mức thuế quan được dỡ bỏ. Chúng tôi sẽ chinh phục hành trình khó khăn này một cách tuần tự”.

Còn Tổng thống Donald Trump thì chia sẻ với WSJ rằng ông rất nghiêm túc về việc đánh thuế ô tô xuất xứ Châu Âu nếu không có thỏa thuận thương mại nào với EU được ký kết.

Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 từ 3,4% xuống 3,3%. IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ từ 2,1% xuống 2,0% trong năm 2020.

Mùa báo báo kinh doanh cũng đang có một khởi đầu tốt khi hơn 70% các doanh nghiệp S&P 500 đã báo cáo doanh thu quý IV vượt kỳ vọng, dữ liệu từ Factset cho hay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục