Vì sao Đà Lạt lại có thung lũng đô la, thung lũng này ở đâu?

Thứ bảy, ngày 07/01/2023 08:30 AM (GMT+7)
Dừng chân trước khu vực cửa ngõ của thung lũng đô la, phóng viên được bao quát với các thửa vườn bao phủ một màu xanh bạc bóng mượt của cây lá đô la, phối cảnh cùng màu xanh thẫm của rừng thông, núi đồi mùa đông Đà Lạt.
Bình luận 0

Từ khu resort Tam Hà mặt tiền đường đèo Mimosa thảm nhựa, chiếc ô tô đời mới của Công ty TNHH Nông nghiệp Newlife lượn vòng trên cung đường bê tông ước chừng 1.500 m đưa phóng viên xuống thung lũng cây đô la thuộc địa bàn Phường 10, Đà Lạt để tiếp cận “thế giới” gần cả trăm loài cây kiểng mới lạ, hấp dẫn đối với du khách trải nghiệm, tham quan.

Vì sao Đà Lạt lại có thung  đô la? - Ảnh 1.

Đa dạng cây kiểng giá trị kinh tế cao trong thung lũng đô la thuộc Phường 10, Đà Lạt

Dừng chân trước khu vực cửa ngõ của thung lũng, phóng viên được bao quát với các thửa vườn bao phủ một màu xanh bạc bóng mượt của cây lá đô la, phối cảnh cùng màu xanh thẫm của rừng thông, núi đồi mùa đông Đà Lạt. 

Nhà nông chạm ngưỡng 60 tuổi Lê Văn Hòa cho biết, khu vườn diện tích khoảng 6.000 m2 của hộ gia đình ông đã qua một thời gian dài hết canh tác cà phê đến canh tác các loại giống rau, củ, nên thu nhập không đáng kể, quanh năm giá cả bấp bênh. 

Vào tháng 4/2022, ông Hòa quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích cây cà phê già cỗi và cây rau kém hiệu quả kinh tế sang trồng cây đô la, mật độ 250 cây/1.000 m2.

 Nhờ chọn nguồn giống cây đô la đảm bảo chất lượng và được hướng dẫn quy trình chăm sóc, đến đầu tháng 12/2022, vườn cây đô la của ông Hòa bước vào thu hoạch bói với sản lượng mỗi ngày hơn 20 kg cành lá, tương ứng thu nhập 1,6 triệu đồng. 

“Dự kiến qua Tết âm lịch 2023, vườn cây đô la của hộ gia đình chúng tôi bắt đầu thu chính vụ, dự kiến sản lượng và giá trị thu nhập gấp 1,5 - 2 lần so với hiện tại”, ông Hòa chia sẻ.

Cung cấp giống cây đô la chất lượng và giá trị của ông Hòa là khu vườn ươm của Công ty TNHH Nông nghiệp Newlife tọa lạc ở phía đối diện do nam thanh niên 9X Lê Trương Trung Hiếu làm giám đốc. 

Theo đó, cây đô la mới nhân rộng diện tích của thung lũng này hơn một năm qua với hơn 1 ha của 4 nông hộ liên kết với công ty. Bước đầu cho thấy, loài cây đô la dễ chăm sóc, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu Đà Lạt, đặc biệt thị trường tiêu thụ đang rất nhiều tiềm năng, triển vọng tạo đột phá thu nhập trong cơ cấu cây trồng chuyển đổi hiệu quả kinh tế cao ở địa phương.

Riêng khu vườn ươm 5.000 m2 của Công ty TNHH Nông nghiệp Newlife với công suất hàng tháng xuất bán 500 cây giống đô la cho khách hàng ngoài tỉnh Lâm Đồng trồng mục đích trang trí cảnh quan hoặc trồng thương phẩm đa canh để tăng thu nhập cho kinh tế vườn. 

Cây giống đô la ở đây được nhập hạt từ châu Âu về gieo ươm, chăm sóc trong thời gian khoảng 6 tháng, cây cao 60 - 70 cm rồi đưa vườn trồng chuyên canh, đạt thu nhập trên dưới 1,5 tỷ đồng/ha tính theo giá thời điểm cuối năm 2022. Trong năm 2022, Công ty TNHH Nông nghiệp Newlife xuất vườn trung bình mỗi tháng bán trên dưới 5.000 cây kiểng giống chất lượng cao, trong đó gồm hơn 500 cây giống đô la chủ lực. 

Thị trường tiêu thụ tại các huyện, thành trong tỉnh Lâm Đồng chiếm tỷ lệ 80%; các tỉnh, thành phía Nam và duyên hải miền Trung chiếm tỷ lệ 20% còn lại. 

Trong gần cả trăm loài cây giống kiểng lá ở thung lũng đô la, phóng viên ghi nhận ngoài cây đô la còn chiếm phần lớn các loài quý hiếm được gieo ươm, chăm sóc theo nhu cầu thị trường các vùng, miền trong nước như: Đế vương nâu, công chúa hồng, thiên niên kiệng, tùng ý, đại hoàng phú, kim thủy tùng, bạch đàn chanh, thanh xuân xanh, thanh liễu, thu hải đường, lá kiếm, cung đàn xanh, đêm trắng, rồng đen vân cá, rồng tím…

“Nguồn giống đưa về vườn ươm công ty chúng tôi chiếm 70% hạt giống nhập phần lớn về từ châu Âu; 30% còn lại được cung cấp từ các cơ sở cấy mô liên kết. 

Tất cả khách hàng trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng mua cây kiểng giống đều được công ty chúng tôi hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc, đồng thời kết nối giới thiệu khách hàng tiêu thụ trong nước…”, Giám đốc Lê Trương Trung Hiếu cho biết.

Cũng “liên canh” với hệ thống vườn ươm trong thung lũng đô la, khu vườn 1.000 m2 cây kiểng lá thương phẩm của hộ ông Lê Văn Ngọc trong 3 năm vừa qua đã chứng tỏ hiệu quả chuyển đổi cây trồng nhiếu lợi thế. 

Cụ thể từ độc canh các loại rau giá trị kinh tế thấp sang đa canh hơn 15 loại cây rau giống mới với cây kiểng lá, ông Lê Văn Ngọc đã xuất vườn bán ra đều đặn hàng tháng doanh thu hàng chục triệu đồng. Trong đó không chỉ bao gồm các đầu mối Đà Lạt thu mua sỉ cây kiểng và các loại rau giống mới nhập khẩu của ông Ngọc rồi chuyển đi phân phối các tỉnh, thành trong nước, mà còn bắt đầu thu hút khá nhiều lượng khách tham quan, trải nghiệm, check in, chọn mua trực tiếp hoặc đặt hàng giao nhận tại nhà khi kết thúc chuyến du lịch trở về.

“Khu vườn cây kiểng của công ty chúng tôi đang mở rộng diện tích trồng dâu tây giống nhập khẩu mới nhất từ châu Âu; đồng thời liên kết quy mô lớn hơn với nhà nông trong thung lũng đô la, nhằm gắn mục tiêu sản xuất thương phẩm cây kiểng với mục tiêu góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách đến Đà Lạt khởi động trong năm mới 2023...”, Giám đốc Lê Trương Trung Hiếu bày tỏ.

Văn Việt (Báo Lâm Đồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem