Vì sao hàng loạt chủ tịch các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới phải hầu toà?

Thứ bảy, ngày 18/02/2023 20:30 PM (GMT+7)
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jim Jordan đã triệu tập các CEO của các công ty công nghệ lớn vào ngày 16.8, yêu cầu cung cấp thông tin về chính sách kiểm duyệt nội dung của họ, theo báo cáo của Wall Street Journal.
Bình luận 0
Vì sao hàng loạt chủ tịch các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới phải hầu toà? - Ảnh 1.

CEO của các công ty công nghệ lớn đã nhận được trát hầu toà của Hạ viện Mỹ về vấn đề tự do ngôn luận. Ảnh: Gizchina

Giám đốc điều hành của các công ty công nghệ đã nhận được trát đòi tài liệu và thông tin liên lạc bao gồm CEO Apple Tim Cook, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Alphabet Sundar Pichai, CEO Microsoft Satya Nadella và CEO Amazon Andy Jassy.

 

Thật thú vị, khi ủy ban đã bỏ qua một cái tên rõ ràng mà nhiều người mong đợi được thấy, chính là CEO của Twitter, Elon Musk.

Twitter tình cờ là một trong những nền tảng mà hầu hết người Mỹ đều quan tâm và nó cũng là một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất trên thế giới. Vì lý do này, khá khó hiểu vì sao Elon Musk không được triệu tập bởi Hạ viện Mỹ.

Lý do các CEO bị triệu tập

Trát hầu tòa của các CEO chủ yếu nhằm mục đích điều tra các vấn đề liên quan đến quyền tự do ngôn luận liên quan tới dịch bệnh COVID-19.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ và các đảng viên Đảng Cộng hòa có kế hoạch tìm hiểu xem liệu chính phủ nước này có thông đồng với các công ty công nghệ này để ngăn chặn quyền tự do ngôn luận hay không.

Lâu nay, nhiều nhà lập pháp Mỹ tin rằng các công ty truyền thông xã hội và công ty công nghệ đã đàn áp tự do ngôn luận một cách bất công.

Trong buổi công bố trát hầu tòa, ông Jim Jordan giải thích rằng kể từ năm ngoái, Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã có những nỗ lực ban đầu để tham gia với các công ty này.

Ông cho biết, nỗ lực thu hút các công ty như Apple, Amazon, Meta, Microsoft và Alphabet đều thất bại.

Apple và các công ty công nghệ khác đã được Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đưa ra thời hạn

Chính phủ Mỹ đã yêu cầu Apple và tất cả các công ty khác trong danh sách cung cấp một số dữ liệu. 

Những dữ liệu này bao gồm các tài liệu và thông tin liên lạc về các chủ đề bao gồm kiểm duyệt, xóa và lưu hành nội dung.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cũng đã cho các công ty thời hạn đến ngày 23.3 để cung cấp dữ liệu được yêu cầu.

Anh Vũ (Theo Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem