Tin tối (13/11): Vì sao HLV Park Hang-seo tự tin vô địch AFF Cup 2022?

Minh Hoàng Chủ nhật, ngày 13/11/2022 20:10 PM (GMT+7)
Vì sao HLV Park Hang-seo tự tin vô địch AFF Cup 2022?; Neymar quyết thi đấu hết mình tại World Cup 2022; De Gea phải giảm lương để ở lại M.U; PSG chi 80 triệu euro mua Son Heung-min; Chelsea muốn chiêu mộ Ivan Toney.
Bình luận 0

Vì sao HLV Park Hang-seo tự tin vô địch AFF Cup 2022?

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 26/12/2022 đến 16/1/2023. Ở ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực lần thứ 14, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Với sức mạnh của mình, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể giành ngôi đầu bảng.

Trước khi giải đấu diễn ra, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ quyết tâm và sự tự tin về khả năng giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2022. Đây cũng chính là giải đấu cuối cùng mà chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt các "Chiến binh Sao vàng".

Tin tối (13/11): Yếu tố nào giúp thầy Park tự tin vào khả năng vô địch AFF Cup 2022? - Ảnh 1.

Thầy Park có nhiều sự lựa chọn trên hàng công ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, hàng thủ ĐT Việt Nam luôn thi đấu rất chắc chắn. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ cũng có nhiều cầu thủ tài năng. Vấn đề duy nhất thầy Park băn khoăn trong vài năm gần đây chính là hàng công.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương) và Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC) đang đạt phong độ cực tốt khi cùng có 9 bàn tại V.League 2022, chỉ kém người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Rimario Gordon (Hải Phòng) 8 bàn.

Người ra, những chân sút khác như Phan Văn Đức, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Văn Quyết cũng đang đạt phong độ tốt. Bên cạnh đó, thầy Park còn nhiều sự lựa chọn khác trên hàng tiền đạo như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phạm Đình Duy...

Neymar quyết thi đấu hết mình tại World Cup 2022

Tiền đạo Neymar vừa khẳng định rằng, anh sẽ nỗ lực thi đấu hết mình tại World Cup 2022 nhằm giúp ĐT Brazil có được kết quả tốt nhất. Đồng thời, chân sút 30 tuổi cũng không biết đây có phải là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình hay không. Hiện Neymar lo lắng về khả năng người kế nhiệm HLV Tite sau ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 22 sẽ không điền tên anh tham dự World Cup 2026.

De Gea phải giảm lương để ở lại M.U

Tin tối (13/11): Yếu tố nào giúp thầy Park tự tin vào khả năng vô địch AFF Cup 2022? - Ảnh 2.

Muốn ở lại M.U, De Gea buộc phải giảm lương. Ảnh: Getty.

Tờ Daily Star đưa tin, Ban lãnh đạo M.U chỉ chấp nhận gia hạn hợp đồng với David De Gea nếu thủ môn người Tây Ban Nha giảm lương từ 375.000 bảng/tuần xuống còn 275.000 bảng/tuần. Bản giao kèo hiện nay giữa đôi bên chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2023.

PSG chi 80 triệu euro mua Son Heung-min

Theo tiết lộ của tờ El Nacional, Paris Saint-Germain sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 80 triệu euro để thuyết phục Tottenham bán tiền đạo Son Heung-min khi mùa giải 2022/23 hạ màn. Hiện tuyển thủ Hàn Quốc vẫn còn thời hạn hợp đồng tới tháng 6/2025.

Chelsea muốn chiêu mộ Ivan Toney

Tin tối (13/11): Yếu tố nào giúp thầy Park tự tin vào khả năng vô địch AFF Cup 2022? - Ảnh 3.

Ivan Toney. Ảnh: Getty.

HLV Graham Potter vừa ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền đạo Ivan Toney của Brentford nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Chelsea. Mùa giải này, chân sút 26 tuổi đạt phong độ ấn tượng với 11 pha lập công và 3 đường kiến tạo thành bàn sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đáng chú ý có cú đúp vào lưới Man City ở vòng 16 Premier League diễn ra đêm qua giúp Brentford giành chiến thắng 2-1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem