Đã tạm dừng khai báo y tế Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu, có nên bỏ bắt buộc đeo khẩu trang?

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 27/04/2022 13:00 PM (GMT+7)
Nhiều chuyên gia y tế cho rằng việc tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam là hợp lý và nên bỏ quy định 5K.
Bình luận 0

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất, tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 0h ngày 27/4. Đồng thời, duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội đồng ý với hướng dẫn trên và theo ông nên bỏ quy định này kể cả trong nước cũng như nhập cảnh. 

Tạm dừng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu, đã đến lúc nên bỏ việc đeo khẩu trang? - Ảnh 1.

Theo ông Hùng, nếu ở môi trường thông thoáng, không tiếp xúc quá gần hay không chen chúc quá 1m, ở một mình, đi đường không nhất thiết phải mang khẩu trang. Ảnh: Gia Khiêm

"Hiện tại người dân chủ yếu thực hiện đeo khẩu trang, khử khuẩn, vệ sinh bề mặt môi trường là tốt bởi phòng bệnh được và phòng ngừa được nhiều bệnh khác. Quy định 5K giờ nên chuyển thành 3K (khẩu trang, khử khuẩn và không khí sạch). Sạch nghĩa là không khí tự nhiên thoáng khí, trong khu vực kín nguy cơ lây nhiễm cao, môi trường thoáng khí đỡ đi rất nhiều. 

Tại Mỹ cũng chứng minh việc không khí thông khí cực kỳ quan trọng. Khai báo y tế giờ không còn thực tế bởi người dân đã tiêm vaccine gần như đầy đủ. Thứ 2, chủng virus Covid-19 cũng nhẹ, tần suất số ca mắc giảm, kinh tế xã hội đã mở cửa. Covid-19 giờ không phải là bệnh quá nguy hiểm ảnh hưởng đến y tế cũng như kinh tế xã hội. Xu hướng dần chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B", ông Hùng nhấn mạnh.

Tạm dừng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu, đã đến lúc nên bỏ việc đeo khẩu trang? - Ảnh 2.

Trẻ nhỏ Hà Nội được người thân đưa đi chơi tại Công viên Thủ Lệ dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Hùng, tại nước ngoài hiện tại, nhiều nước không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Ông cho rằng việc này nên linh hoạt. Nếu ở môi trường thông thoáng, không tiếp xúc quá gần hay không chen chúc quá 1m, ở một mình, đi đường không nhất thiết phải mang khẩu trang. Chỉ nên đeo khẩu trang khi ở môi trường thông khí kém hay tụ tập đông người nơi công cộng, không đảm bảo được khoảng cách tối thiểu trong thời gian dài vẫn nên mang khẩu trang chứ không phải lúc nào cũng phải đeo.

Trước thắc mắc app PC Covid cũng đã hoàn thành lịch sử và Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ TTTT cho sáp nhập vào các app khác, nhiều ý kiến cũng băn khoăn vậy tiến tới các quy định như phải trình chứng nhận tiêm chủng sẽ làm thế nào?

Tạm dừng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu, đã đến lúc nên bỏ việc đeo khẩu trang? - Ảnh 3.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Cố vấn khối Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1) cho rằng đã đến lúc không cần khai báo y tế di chuyển nội địa nữa. Quy định 5K theo bác sĩ Khanh nên bỏ hết và giữ lại việc đeo khẩu trang và rửa tay nhiều nhất có thể. Ảnh: Gia Khiêm

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 nên bỏ bởi hiệu quả vacccine có mức độ, đa số người dân đều đã tiêm đầy đủ nên nếu nhập cảnh cũng không phải khai báo và yêu cầu trình chứng nhận tiêm chủng vaccine.

"Chủ yếu quan tâm đến triệu chứng tại thời điểm ho sốt, viêm đường hô hấp hay không và vẫn duy trì giám sát ca bệnh. Tất nhiên, khi người nhập cảnh không phải khai báo hay yêu cầu trình tiêm vaccine nhưng cần khai báo thông thường như trước khi Covid-19 bùng phát, đi nước này nước khác vẫn khai có mắc bệnh truyền nhiễm, có triệu chứng hay không…?", ông Hùng nói thêm.

Đồng quan điểm trên, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Cố vấn khối Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1) cho rằng đã đến lúc không cần khai báo y tế di chuyển nội địa nữa. Quy định 5K theo bác sĩ Khanh nên bỏ hết và giữ lại việc đeo khẩu trang và rửa tay nhiều nhất có thể.

"Hiện tại dịch Covid-19 đã trở nên bình thường. Người dân nên đeo khẩu trang nhiều nhất có thể khi tiếp xúc với người mình không biết. Nước ngoài đã bình thường hết rồi chúng ta cũng nên thế. Giờ chứng nhận tiêm chủng vaccine cũng không cần thiết", bác sĩ Khanh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem