Ông Trần Phương Bình bị khởi tố 4 vụ án, khung hình phạt cao nhất có thể vẫn là chung thân?

Quang Trung Thứ ba, ngày 31/05/2022 07:01 AM (GMT+7)
Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á vừa bị khởi tố vụ án thứ 4. Tội danh này có mức phạt cao nhất là 20 năm tù, nhưng khung hình phạt cuối cùng ông này phải đối mặt có thể vẫn là chung thân.
Bình luận 0

Ông Trần Phương Bình bị khởi tố vụ án thứ 4

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 30/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.

Vì sao ông Trần Phương Bình bị khởi tố 4 vụ án nhưng hình phạt cuối cùng có thể vẫn là chung thân? - Ảnh 1.

Ông Trần Phương Bình vừa bị Bộ Công an khởi tố vụ án thứ 4. Ảnh: Khả Hòa.

Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 người gồm: Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Đức Tài, nguyên giám đốc Sở giao dịch, Ngân hàng TMCP Đông Á; Phùng Ngọc Khánh, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP M&C.

Đây là vụ án thứ tư ông Trần Phương Bình bị khởi tố do sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á.

Vì sao khung hình phạt cao nhất cho ông Trần Phương Bình có thể vẫn là chung thân?

Tìm hiểu được biết, trong vụ án DongA Bank giai đoạn 2, cựu Tổng giám đốc DongA Bank Trần Phương Bình đã bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử năm 2020 và tuyên phạt mức án tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Bình phải chấp hành là tù chung thân.

Vụ án thứ 3 ông bình đã bị truy tố, đã có lịch xét xử vào sáng ngày 19/5 vừa qua. Tuy nhiên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, xuất phát từ đề nghị của phía luật sư. Vụ án thứ 3 mà ông Bình bị truy tố có mức phạt cao nhất là 20 năm tù.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ – Văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh mà ông Bình vừa bị khởi tố trong vụ án thứ 4 được quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tội danh này có 4 khung hình phạt. Khung 1 (khoản 1) là bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung 2 (khoản 2), hạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Khung (khoản 3), phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. Khung 4 (khoản 4), phạm tội gây thiệt hại về tài sản 3 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Theo luật sư Thơ, kết thúc quá trình điều tra, ông Bình vẫn bị truy tố về tội danh trên, ông này sẽ phải đối mặt với mức phạt cao nhất là 20 năm tù.

Tuy nhiên, tổng hợp hình phạt cuối cùng mà cựu Tổng giám đốc DongA Bank phải nhận vẫn là chung thân.

Vị luật sư giải thích, ông Trần Phương Bình phạm tội nhiều lần nên thuộc trường hợp áp dụng theo Điều 55 Bộ luật hình sự quy định về quyết định hình phạt và tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.

Cụ thể, điểm c khoản 1 Điều 55 quy định, nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân, hình phạt chung cuối cùng là tù chung thân.

"Theo quy định trên, có thể khẳng định, trong vụ án này nếu ông Bình bị tuyên mức phạt cao nhất của điều luật là 20 năm, vụ án thứ 3 cũng bị tuyên tối đa là 20 năm thì tổng hợp mức án cuối cùng vẫn là chung thân.

Vì trước đó, ông này đã bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đây là mức án cao nhất mà ông Bình đã nhận trong các vụ án đã đưa ra xét xử" – vị luật sư nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem