Vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên: Nghi phạm có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ hai, ngày 30/05/2022 06:56 AM (GMT+7)
Công an đã đã bắt Đoàn Minh Hải (34 tuổi), nghi phạm trong vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên khi anh ta đang lẩn trốn tại TP.HCM. Luật sư cho biết, nghi phạm này có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội giết người nếu bị cáo buộc có tội.
Bình luận 0

Bắt nghi phạm trong vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên

Liên quan vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên, tối 29/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an đã bắt Đoàn Minh Hải (34 tuổi), nghi phạm sát hại 3 nạn nhân trong một nhà, khi anh ta đang lẩn trốn tại quận 12, TP.HCM.

Vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên: Nghi phạm có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Đoàn Minh Hải, nghi phạm trong vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Tuyền.

Hiện Đoàn Minh Hải (thường trú ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, TX.Đông Hòa, Phú Yên) đang được di lý về Phú Yên để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân ở khu phố Phú Hiệp 3 phát hiện vợ chồng ông Nguyễn Cu (60 tuổi) và bà Lê Thị Liền (58 tuổi) cùng con gái là Nguyễn Thị Dương (28 tuổi, cùng ở khu phố Phú Hiệp 3) nằm chết bất thường trong nhà, bên cạnh có nhiều vết máu, nên đã báo cơ quan chức năng.

Chị Dương có con gái là cháu N.T.T.V (3 tuổi). Cháu V. ở cùng với mẹ và ông bà ngoại. Thời điểm phát hiện vụ án mạng, không có cháu V. trong nhà.

Theo người dân gần đây, Đoàn Minh Hải (là chồng cũ của chị Dương) hay đến nhà, lớn tiếng đòi giành quyền nuôi con.

Ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Trung cho biết, cháu V. hiện đang ở nhà ông bà nội cũng ở khu phố Phú Hiệp 3, do Đoàn Minh Hải đưa về từ chiều 28/5.

Có thể đối mặt mức phạt cao nhất là tử hình?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ đặc biết nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang xã hội, hậu quả vụ việc khiến 3 người thiệt mạng nên cơ quan chức năng sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Vụ 3 người chết bất thường ở Phú Yên: Nghi phạm có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc 3 người chết bất thường ở Phú Yên. Ảnh: PLO

Theo luật sư Hòe, nếu cơ chức năng có đủ căn cứ chứng minh, nghi phạm Hải là hung thủ giết 3 người, nghi phạm này sẽ bị khởi tố về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Hành vi phạm tội của đối tượng đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác trái pháp luật. Quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người.

Trong cùng một thời điểm, nghi phạm đã sát hại 3 người. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã có dấu hiệu cấu thành tội Giết người.

Tội danh này có 3 khung hình phạt, trong đó hình phạt cao nhất của là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Từ phân tích trên, vị luật sư cho rằng, nếu Hải bị truy tố về tội giết người, với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là khiến 3 người chết và với tình tiết tăng nặng là giết 2 người trở lên, có thể nghi phạm sẽ đối diện với mức phạt cao nhất là tử hình.

Theo vị luật sư, giết người là hành vi cố ý gây ra cái chết cho người khác một cách trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện.

Giết 2 người trở lên là trường hợp người phạm tội cố ý gây ra cái chết cho 2 người trở lên một cách trái pháp luật.

Người phạm tội trong trường hợp này có ý định giết từ 2 người trở lên hoặc có ý thức bỏ mặc, chấp nhận hậu quả 2 người chết trở lên xảy ra.

Nếu người phạm tội có ý thức bỏ mặc, chấp nhận hậu quả chết người xảy ra (lỗi cố ý gián tiếp) thì phải có từ 2 người chết trở lên mới áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem