Việt Nam nhập 3,1 triệu tấn một loại hạt, lượng lớn từ Campuchia rồi chế biến bán cho Mỹ, Trung Quốc

K.Nguyên Thứ tư, ngày 02/03/2022 10:19 AM (GMT+7)
Việt Nam là nước xuất khẩu điều nhân số 1 thế giới nhưng cũng là quốc gia nhập khẩu điều nhân sơ chế với số lượng lớn từ những quốc gia châu Phi, Campuchia.
Bình luận 0

Kỷ lục nhập khẩu 1 triệu tấn điều thô từ Campuchia

Năm 2021, ngành điều Việt Nam có 2 kỷ lục, kỷ lục nhập khẩu lớn nhất từ trước đến nay và kỷ lục nhập khẩu từ Campuchia với trên 1 triệu tấn hạt điều.

Tại Đại hội của Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) mới đây, ông Nguyễn Minh Họa, Phó Chủ tịch VINACAS cho biết, năm 2021, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu nhân điều, chiếm 80% tổng sản lượng nhân điều xuất khẩu của toàn cầu. 

Theo đó, năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 609.260 tấn nhân điều với tổng kim ngạch 3,75 tỷ USD, tăng 16,81% so với năm 2020.

Hiện, điều Việt Nam đang chiếm tới 90% thị phần tại Mỹ và Trung Quốc, chiếm 80% thị phần tại Hà Lan và 60% thị phần tại Đức.

Tuy nhiên, năm 2021 cũng ghi nhận tới 2 kỷ lục mới của ngành điều, đó là kỷ lục nhập khẩu điều thô lớn nhất từ trước đến nay với trên 3,1 triệu tấn điều thô nguyên liệu và lần đầu tiên Việt Nam nhập của Campuchia tới 1 triệu tấn điều thô về chế biến, trong khi trước đây chủ yếu nhập từ các nước châu Phi. 

Trong khi nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về việc nhập khẩu quá nhiều điều thô từ Campuchia thì VINACAS cho rằng, với con số này, Việt Nam không chỉ là quốc gia xuất khẩu điều nhân hàng đầu thế giới mà còn có công nghệ, thiết bị chế biến điều tiên tiến nên có vị trí rất quan trọng với thị trường điều thô toàn cầu.

Việt Nam nhập 3,1 triệu tấn một loại hạt, lượng lớn từ Campuchia rồi chế biến bán cho Mỹ, Trung Quốc - Ảnh 1.

Năm 2021, ngành điều Việt Nam có 2 kỷ lục, kỷ lục nhập khẩu lớn nhất từ trước đến nay và kỷ lục nhập khẩu từ Campuchia với trên 1 triệu tấn hạt điều. Trong ảnh: Chế biến điều tại một doanh nghiệp của tỉnh Tây Ninh. Ảnh: I.T

Xuất khẩu điều năm 2022 sẽ như thế nào trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine?

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 01/2022 đạt 40.180 tấn, trị giá 238,48 triệu USD, giảm 16,9% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so với tháng 12/2021, giảm 11,3% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với tháng 01/2021 .

Tháng 01/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều ở mức 5.934 USD/tấn, giảm 3,6% so với tháng 12/2021, nhưng tăng 0,5% so với tháng 01/2021.

So với tháng 12/2021, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang nhiều thị trường chính giảm, ngoại trừ Trung Quốc (tăng 1,8%); Anh (tăng 0,6%); Ca-na-đa (tăng 26,7%). 

Tháng 01/2022, xuất khẩu điều của Việt Nam sang nhiều thị trường chính giảm so với tháng 12/2021, trong khi xuất khẩu sang một số thị trường vẫn tăng như: Đức, Úc, Nga, Ấn Độ. 

Tại thị trường Trung Quốc, hiện Việt Nam là nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Trung Quốc, kim ngạch đạt 180,16 triệu USD, tăng 21,9% so với năm 2020.

Theo số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu hạt điều của thị trường này năm 2021 đạt 203,55 triệu USD, tăng 22,1% so với năm 2020.

Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm nhẹ từ 88,61% năm 2020, xuống 88,51% năm 2021. 

Năm 2022, ngành điều Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu năng suất bình quân đạt khoảng 1,25 tấn/ha, tổng sản lượng điều thô đạt khoảng 370 nghìn tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, VINACAS đang lo ngại căng thẳng Nga - Ukraine sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem