Vigecam tuỳ tiện bổ nhiệm cán bộ

Thứ ba, ngày 19/10/2010 14:32 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau nhiều sai phạm đã bị phát hiện, xử lý mới đây Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có kết luận về hàng loạt sai phạm nghiêm trọng khác tại Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Vigecam), thuộc Bộ NN&PTNT.
Bình luận 0
img
Dự án nhà ở cho công nhân viên của Vigecam có nhiều sai phạm.

Vigecam là một doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phân bón. Song TTCP kết luận, trong những năm gần đây lượng kinh doanh phân bón của Vigecam ngày càng giảm. Cụ thể, trong 2 năm (từ 2007 - 2008), mỗi năm Vigecam chỉ kinh doanh từ 6.000 - 29.000 tấn phân bón (1/10 so với những năm 2003 trở về trước).

Vào năm 2008, Vigecam đã ký 3 hợp đồng bán và 2 hợp đồng mua phân bón với Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ Thành Tín. Trong đó, 2 hợp đồng bán cho công ty này đều bị thanh toán chậm và chiếm dụng vốn nhưng Vigecam chỉ thu lãi trả chậm của 1 hợp đồng. Do đó, đã làm thất thoát trên 5,768 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào tháng 12-2008, Vigecam đã ký hợp đồng mua lại 270 tấn phân DAP Trung Quốc của Chi nhánh Công ty Thành Tín với giá 14 triệu đồng/tấn mà trước đó số phân này đã được chính Vigecam bán cho chi nhánh với giá 15,5 triệu đồng/tấn. Sau đó, Vigecam lại tiếp tục bán cho một công ty khác với giá chỉ có 6 triệu đồng/tấn (chịu lỗ 8 triệu đồng/tấn). Việc mua bán lòng vòng này đã gây thiệt hại cho Vigecam 2,565 tỷ đồng.

Đối với việc bổ nhiệm ông Lê Anh Tuấn giữ chức Phó Tổng giám đốc, Vigecam đã không xác minh trước khi bổ nhiệm 5 năm tại đơn vị công tác, địa phương nơi cư trú theo quy định tại điểm II Thông tư số 01 năm 2008 của Bộ Nội vụ.

Tại thời điểm Vigecam tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh giữ chức quyền Giám đốc chi nhánh TP. HCM, thì ông Minh chưa hề có bằng đại học. Tương tự, khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Vigecam Tradinh, ông Lê Minh Thắng chưa xuất trình được bằng đại học mà chỉ hứa với HĐQT Vigecam rằng sau này ông Thắng sẽ có bằng của Trường ADAM (Singapore).

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bộ NN&PTNT có trách nhiệm xử lý các sai phạm của Vigecam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12-2010.

2,1 tỷ đồng tiếp khách, quà tặng

Trong các năm 2007– 2008, Vigecam đã trích trên 18 tỷ đồng để làm quỹ khen thưởng phúc lợi, vượt so với quy định của Bộ Tài chính trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, trong thời gian 2008– 2009 và 4 tháng đầu năm 2010 Vigecam đã chi trên 2,1 tỷ đồng dùng tiếp khách, quà tặng… cho đối tác, riêng số tiền để mua rượu, chè đã lên tới 530 triệu đồng và trên 172,5 triệu đồng mua điện thoại tặng đối tác.

Nguồn: Kết luận của TTCP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem