Vĩnh Long: Một học sinh đạt 3 điểm 10, là thủ khoa của tỉnh, có mẹ đi xuất khẩu lao động

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 26/07/2021 17:02 PM (GMT+7)
Em Đoàn Võ Thái Thuận, học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
Bình luận 0

Hôm nay 26/7, Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của thí sinh trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long: Có 1 học sinh đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - Ảnh 1.

Em Đoàn Võ Thái Thuận, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo đó, toàn tỉnh Vĩnh Long có 374 lượt thí sinh đạt điểm 10. Cụ thể, 344 điểm 10 môn Giáo dục công dân, 23 điểm 10 môn Ngoại ngữ, 3 điểm 10 môn Sinh học, 2 điểm 10 môn Địa lí, 1 điểm 10 môn Hóa học, 1 điểm 10 môn Lịch sử.

Theo tìm hiểu của PV, em Đoàn Võ Thái Thuận, học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Vĩnh Long) là người duy nhất đạt điểm 10 môn Lịch sử.

Chưa dừng ở đó, em Đoàn Võ Thái Thuận còn đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân và điểm 10 môn Ngoại ngữ.

Ở các môn còn lại, điểm thi của em Đoàn Võ Thái Thuận cũng khá ấn tượng, với 9 điểm môn Toán, 9,5 điểm môn Địa lí và 7 điểm môn Ngữ văn. Tổng điểm 6 môn thi của em là 55,5 điểm, cao nhất tỉnh Vĩnh Long.

Chia sẻ với phóng viên, em Đoàn Võ Thái Thuận cho biết: "Trước khi thi, em cũng đặt nhiều kỳ vọng sẽ có điểm cao nhưng đạt được 3 điểm 10 là vượt qua cả kỳ vọng ban đầu. Em vừa vui, vừa bất ngờ".

Theo Thuận, ngoài học ở Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, về nhà em tự học, không học thêm. Nguyện vọng của  Đoàn Võ Thái Thuận là xét tuyển vào ngành sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, với quyết tâm trở thành một nhà giáo.

Em Đoàn Võ Thái Thuận cho hay, nhà em ở cù lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. "Nhà em không khá giả, cuộc sống phụ thuộc phần lớn vào tiền cha lái tàu chuyên chở khách du lịch tham quan và tiền mẹ gửi về (đi lao động ở nước ngoài)", Thuận nói.

Ngoài Đoàn Võ Thái Thuận đạt điểm cao còn có em Lê Hoàng Mỹ Trang, học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, đạt tổng điểm 6 môn là 54,35 điểm; em Huỳnh Tấn Phát, học sinh Trường THPT Phạm Hùng (huyện Long Hồ) với tổng điểm 6 môn là 52,95 điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem