Vĩnh Thạch vững bước về đích

Thứ hai, ngày 07/04/2014 12:01 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạch (Vĩnh Linh- Quảng Trị) ông Nguyễn Viết Sinh cho biết, trước đây Vĩnh Thạch từng là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 18%.
Bình luận 0
Nhưng chỉ sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Vĩnh Thạch đã có những thay đổi rõ rệt.

Theo đó, chính quyền xã đã tổ chức cho 100% hộ gia đình ký kết thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Thạch chung sức xây dựng NTM” với 13 tiêu chí như đường làng ngõ xóm sạch đẹp, cắt tỉa hàng rào, treo cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, không có con em quậy phá, hư hỏng, bỏ học, hiến đất để mở đường, đóng góp ngày công…

Mỗi năm, xã cử các tổ chấm điểm đi chấm các tiêu chí vào 3 đợt, với thang điểm 100 điểm/13 tiêu chí. Đến cuối năm sẽ cộng lại tổng số điểm và trao giải cho các thôn cao điểm nhất.
(Nguồn ảnh: Báo Quảng Trị)
(Ảnh minh hoạ - Nguồn: Báo Quảng Trị)

Ông Sinh nói vui rằng: Giải thưởng chỉ là giấy khen của xã cùng một ít tiền để xung vào công quỹ của thôn, nhưng mọi người đều phải cố gắng mới có thể đạt được. Tính đến hết năm 2013, xã đã hoàn thành 5,1km đường bê tông nông thôn, 21km đường điện “thắp sáng đường quê” ở 10 thôn, làm xong 382m đường nội thôn Vịnh Mốc...

Trong đó, nhân dân hiến gần 40.000m2 đất, đóng góp gần 1 tỷ đồng tiền mặt và gần 5.000 ngày công. Hiện, Vĩnh Thạch cũng là địa phương dẫn đầu tỉnh Quảng Trị khi hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM.

“Đến hết năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 25,3 triệu đồng/năm. Toàn xã có 94% gia đình văn hóa, đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 theo tiêu chí xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,16%, hộ cận nghèo là 5,7%. Năm 2014, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, về đích trước kế hoạch 1 năm” – ông Sinh nhấn mạnh.
Ngọc Vũ (Ngọc Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem