Vụ "Ép xe gây tai nạn, côn đồ vẫn nhởn nhơ": Dấu hiệu bất thường từ cơ quan điều tra

Thứ năm, ngày 07/03/2013 15:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo gia đình nạn nhân, sau gần 5 tháng kể từ ngày anh Nguyễn Duy Nhật bị tai nạn và phải sống đời sống thực vật do bọn côn đồ ép xe ngã, cơ quan công an vẫn chưa làm rõ vụ việc.
Bình luận 0

Bài báo của NTNN phản ánh việc sau khi truy sát, ép xe gây tai nạn khiến anh Nguyễn Duy Nhật (SN 1994, sinh viên Trường Đại học Phú Xuân) phải sống đời sống thực vật, các đối tượng côn đồ (đã xác định được danh tính) vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

img
Tính mạng anh Nguyễn Duy Nhật ngày càng nguy kịch.

Ông Nguyễn Duy Dũng -bố anh Nhật cho biết, đến nay, đã gần 5 tháng kể từ khi gia đình ông gửi đơn phản ánh vụ việc, cơ quan công an vẫn chưa một lần về gặp gia đình ông và anh Nhật nói riêng để điều tra. Cơ quan công an cũng chưa gửi văn bản thông báo việc giải quyết tố giác cho ông biết. “Ngoài gửi đơn đến Công an phường Thủy Xuân, gia đình tôi đã 5 lần gửi đơn đến Công an TP. Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế. Gia đình tôi hàng ngày chờ đợi trong tuyệt vọng khi tính mạng của con trai tui ngày càng nguy kịch”- ông Dũng bức xúc.

Ngày 4.3, phóng viên NTNN đã liên lạc với thượng tá Võ Văn Sáu- Phó Trưởng Công an TP. Huế để nắm thông tin liên quan đến việc gia đình ông Dũng phản ánh sự chậm trễ vào cuộc của cơ quan công an. Tuy nhiên, ông Sáu cho biết ông đang bận họp và nói rằng có gì phóng viên cứ bảo gia đình ông Dũng làm đơn gửi Công an TP. Huế. Trước đó, ngày 18.1, ông Sáu khẳng định Công an thành phố đang điều tra vụ việc và để chứng minh các đối tượng rượt đuổi anh Nhật có tội hay không rất khó nên việc điều tra mất nhiều thời gian...

Luật sư Nguyễn Văn Phước - Trưởng Văn phòng Luật sư Huế (TP. Huế) cho biết, nếu diễn biến vụ việc đúng như lời của nhân chứng, thì 2 đối tượng ép xe gây tai nạn cho Nhật đã có hành vi “cố ý gây thương tích”. Vì vậy, cơ quan công an cần giám định thương tích của nạn nhân để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trao đổi với phóng viên NTNN, một số luật sư cho biết, theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi nhận được đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp sự việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp, hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác và tin báo có thể dài hơn, nhưng không quá 2 tháng.

Theo các luật sư, ngoài các quy định trên, kết quả giải quyết tố giác tội phạm phải được thông báo cho người đã tố giác tội phạm biết. Vì vậy, việc CQĐT Công an TP. Huế không gửi văn bản thông báo kết quả giải quyết tố giác cho ông Dũng biết là thực hiện không đúng quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự và việc gia đình ông Dũng nghi ngờ việc điều tra có dấu hiệu bất thường không phải không có cơ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem