Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Bất ngờ quan hệ của nghi phạm với 2 cơ quan Mỹ

Đăng Nguyễn - CNN Thứ ba, ngày 13/07/2021 07:55 AM (GMT+7)
Một số nghi phạm trong vụ sát hại Tổng thống Haiti từng làm việc cho cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) và FBI với vai trò là người cung cấp tin, CNN dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.
Bình luận 0

img

Lực lượng an ninh Haiti tuần tra sau vụ Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát.

Ít nhất một nghi phạm bị nhà chức trách Haiti bắt giữ có mối liên hệ với cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA), DEA ra thông báo phản hồi câu hỏi của đài CNN.

“Ở thời điểm hiện tại, một nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise là nguồn tin mật của DEA”, DEA cho biết.

“Sau vụ ám sát Tổng thống Moise, nghi phạm đã liên hệ với DEA. Đặc vụ DEA phụ trách ở Haiti đã khuyến khích nghi phạm ra đầu thú. Giới chức Mỹ cũng giúp nhà chức trách Haiti bắt giữ nghi phạm này”, DEA nói thêm.

DEA nói cơ quan này đã nhận được báo cáo về việc một số nghi phạm tuyên bố là “đặc vụ DEA” khi tham gia vụ ám sát. DEA khẳng định không có nghi phạm nào hành động đại diện cho cơ quan này.

Bên cạnh đó, một số nghi phạm còn có mối liên hệ với nhà chức trách Mỹ, bao gồm vai trò trong Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Trả lời CNN, FBI tuyên bố không bình luận về những cá nhân làm việc cho tổ chức, khẳng định “chỉ sử dụng nguồn tin phù hợp với quy định pháp luật”.

Không rõ những nghi phạm làm việc cho cơ quan thực thi pháp luật Mỹ có biết về nhiệm vụ ám sát Tổng thống Moise hay không.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị sát hại vào rạng sáng ngày 7.7. Nhà chức trách nước này cáo buộc 28 người, chủ yếu là lính đánh thuê Colombia, tham gia vụ ám sát.

Hôm 12.7, nhà chức trách Haiti bắt giữ công dân Mỹ gốc Haiti thứ ba, bị nghi là kẻ chủ mưu. Nghi phạm Christian Emmanuel Sanon, 63 tuổi, đáp máy bay riêng từ Florida, Mỹ tới Haiti hồi tháng 6.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem