Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án

Mỹ Quỳnh - Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 21/07/2022 08:53 AM (GMT+7)
Mẹ của bé N.T.V.A - bé gái 8 tuổi là nạn nhân tử vong trong vụ bạo hành - gục đầu trên vai người thân trong phiên xét xử sơ thẩm.
Bình luận 0
Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, rất đông người dân có mặt trước Tòa án nhân dân TP.HCM để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành khiến bé gái 8 tuổi N.T.V.A tử vong. Người dân đã chuẩn bị rất nhiều băng rôn, biểu ngữ, hình ảnh... để lên án hành vi tàn độc của hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Sáng 21/7, Toà gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm công khai vụ án bạo hành bé N.T.V.A (8 tuổi; ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) tử vong đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995; quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985; ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM - cha bé A.).

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 2.

Người dân cho biết, với niềm tin tuyệt đối vào pháp luật, Tòa án sẽ xét xử đúng người đúng tội, trả lại sự công bằng cho bé V.A.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 3.

"Chúng tôi không phải người thân, máu mủ của bé V.A, nhưng vì đòi lại sự công bằng cho bé, và mong muốn tất cả mọi người hãy yêu thương bao bọc, chấm dứt tình trạng bạo lực trẻ em... nên chúng tôi đã có mặt tại đây. Tôi tin rằng, những kẻ coi thường pháp luật, tước đi mạng sống của đứa trẻ V.A sẽ nhận mức án cao nhất" - một người dân cho biết.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 4.

Lực lượng an ninh kiểm tra nghiêm ngặt những người vào bên trong để tham dự phiên tòa.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 5.

Mẹ bé N.T.V.A gục đầu trên vai người thân trước giờ xét xử.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 6.

Hai bị cáo được sắp xếp ngồi chờ bên ngoài phòng xử án.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 7.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và Luật Sư Nguyễn Ánh Thơm bảo vệ quyền và lợi ích cho bé V.A tại phiên tòa.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 8.

Hai bị cao có vẻ gầy đi rất nhiều so với thời điểm vụ án xảy ra. Căn cứ tội danh của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái bị Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm hôm nay, có thể thấy mức án cao nhất bị cáo Trang có thể đối diện là tử hình. Trong khi đó, bị cáo Thái có thể bị phạt tù từ 5-8 năm.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 9.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố điểm b, n, q khoản 1 Điều 123 tội "giết người" và điểm a, khoản 2, Điều 140 Bộ luật Hình sự tội "hành hạ người khác". Trong đó, Điều 123 (tội giết người) quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Giết người dưới 16 tuổi (điểm b); có tính chất côn đồ (điểm n); vì động cơ đê hèn (điểm q); Điều 140 Bộ luật Hình sự (tội hành hạ người khác) quy định, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm (khoản 2): Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ (điểm a).

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bạo hành: Những hình ảnh đầu tiên tại Tòa án - Ảnh 10.

Đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, tội danh giống bị cáo Trang ở Điều 140 (tội hành hạ người khác) và Điều 389 (tội che giấu tội phạm) quy định, người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật Hình sự, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm (khoản 1): Điều 123 (tội giết người).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem