Vụ bố bạo hành con đẻ ở Đà Lạt: Tạm giam người bố 3 tháng

Văn Long Thứ năm, ngày 03/11/2022 15:11 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tự Luân chùa, thường trú phường 8, TP.Đà Lạt) để điều tra về hành vi bạo hành con đẻ.
Bình luận 0

Ngày 3/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Lạt cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm 3 tháng đối với Nguyễn Thành Luân để điều tra về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình", theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an TP.Đà Lạt đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân sau khi clip đối tượng này đánh đập, bắt con sủa tiếng chó được đưa lên mạng xã hội.

Vụ bố bạo hành con đẻ ở Đà Lạt: Tạm giam người bố 3 tháng - Ảnh 1.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thành Luân liên quan đến vụ bố bạo hành con đẻ ở Đà Lạt. Ảnh: TL.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19/10, sau khi đi nhậu xong Luân về căn hộ của mình ở chung cư Mẫu Tâm (phường 5, TP.Đà Lạt) thì nghe vợ nói con mình là cháu H. có lấy của bố mẹ 100 ngàn đồng. Luân đã dùng tay và thắt lưng da đánh cháu H, rồi lôi ra ngoài đường, bắt con mình sủa tiếng chó. Đặc biệt, Nguyễn Thành Luân đã dùng thắt lưng đeo vào cổ con trai mình rồi dắt đi.

Thời điểm vụ việc xảy ra, Nguyễn Thành Luân đang chấp hành án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vụ bố bạo hành con đẻ ở Đà Lạt: Tạm giam người bố 3 tháng - Ảnh 2.

Cháu H bị chính cha đẻ của mình hành hạ bằng tay và dây lưng. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Công an TP.Đà Lạt đã trực tiếp đến chung cư tiếp nhận thông tin, điều tra vụ việc.

Bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết, sau khi nhận được báo cáo của UBND phường 5 về vụ việc, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, bà Loan cùng các cơ quan liên quan của TP.Đà Lạt đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cháu bé bị hành hạ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem