Vụ "cát tặc" lộng hành hơn 10 năm: Sở TNMT Lâm Đồng đề nghị xử lý nghiêm

Nhóm PV Thứ ba, ngày 08/03/2022 17:25 PM (GMT+7)
Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Lâm Hà tiếp tục kiểm tra, xác minh các thông tin báo chí phản ánh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép.
Bình luận 0

Ngày 8/3, Sở TNMT Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi UBND huyện Lâm Hà về việc tiếp thu, kiểm tra xử lý khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà theo phản ánh của báo chí.

Vụ cát tặc lộng hành hơn 10 năm: Sở TN-MT Lâm Đồng đề nghị xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà tiến hành kiểm tra, tịch thu một số phương tiện khai thác cát tại thông R'Hang Trụ. Ảnh: CTV.

Cụ thể, các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng khai thác cát, vận chuyển cát tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà. Vì vậy, Sở TNMT đề nghị UBND huyện Lâm Hà tiếp tục tổ chức kiểm tra, xác minh các thông tin báo chí phản ánh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Clip: Cát tặc lộng hành khai thác ngày đêm khiến người dân bức xúc.

Theo UBND xã Phúc Thọ, trước năm 2006 khu vực đất khai thác cát tại thôn R'Hang Trụ thuộc xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà với 219 hộ dân canh tác sử dụng. Năm 2006, nhà nước thu hồi đất giao cho Công ty Lilama 45-1 thực hiện dự án thủy điện Sardeung. Tuy nhiên dự án thủy điện này bị chính quyền thu hồi vào năm 2011. Từ đó, các hộ dân liên tục khiếu kiện đòi lại đất và lấn chiếm khai thác cát trái phép.

Vụ cát tặc lộng hành hơn 10 năm: Sở TN-MT Lâm Đồng đề nghị xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm - Ảnh 3.

Khu vực các cá nhân khai thác cát trái phép thuộc dự án thủy điện Sardeung nhưng đã bị thu hồi.

Theo đó, toàn bộ diện tích khai thác cát trái phép đều do một số đối tượng mua lại của người dân để tổ chức khai thác, thuộc diện tích đất thu hồi giao cho công ty cổ phần Lilama 45-1 thực hiện dự án thủy điện Sardedung trước đây.

Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ cho biết, từ tháng 1/2022, lực lượng chức năng xã Phúc Thọ đã tổ chức 8 đợt truy quét bất ngờ, lập biên bản tịch thu 14 máy nổ, 4 đầu bơm Văn Thể, 4 sàng cát và 2 bè sắt cùng nhiều ống hút nhựa phục vụ việc khai thác cát tại khu vực trên. 

Vụ cát tặc lộng hành hơn 10 năm: Sở TN-MT Lâm Đồng đề nghị xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đưa các phương tiện, máy móc phục vụ khai thác cát trái phép về trụ sở xã Phúc Thọ. Ảnh: CTV.

UBND xã Phúc Thọ cũng cho biết, tồn tại cát tặc lộng hành tại thôn R'Hang Trụ là do các cá nhân thực hiện vào ban đêm và ngoài giờ hành chính. Ngoài ra, những cá nhân khai thác cát cho người canh gác cán bộ, đoàn kiểm tra; khi bị kiểm tra, phát hiện sẽ bỏ trốn. 

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, tại khu vực suối Đạ K’Nàng, R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, tình trạng khai thác cát trái phép đã diễn ra hơn 10 nay nhưng chính quyền địa phương không thể xử lý dứt điểm. Do vậy ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.

Dù từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện cùng UBND xã Phúc Thọ tổ chức trên 15 đợt tuần tra, kiểm tra nhưng "cát tặc" vẫn lộng hành cả ngày lẫn đêm tại xã Phúc Thọ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem