Vụ câu cá có thưởng trái phép ở hồ công ích: Sở Xây dựng chưa phản hồi thông tin báo chí theo quy định

Văn Hoàng Thứ bảy, ngày 29/10/2022 15:43 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin Báo Điện tử Dân Việt nêu về vụ việc câu cá trái phép ở hồ công ích và thông tin báo chí theo quu định. Nhưng đến nay, Báo Điện tử Dân Việt vẫn chưa nhận được phản hồi.
Bình luận 0

Clip: Câu cá trái phép tại hồ công ích Định Công (Hoàng Mai - Hà Nội) ngày 27/10/2022

Sở Xây dựng Hà Nội chưa trả lời phản ánh của Báo Dân Việt

Những ngày đầu tháng 9/2022, Báo điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài "Câu cá có thưởng, mối nguy cờ bạc trá hình ở hồ công ích giữa Thủ đô" phản ánh tình trạng tổ chức thả, câu cá trái phép tại một số hồ công ích như hồ Thành Công, hồ Định Công, hồ Đầm Sòi, hồ Thạch Bàn...

Trung bình mỗi người đến "nhà hồ" câu cá có thưởng phải bỏ ra số tiền từ 300.000 đồng/ca/5 tiếng đến 500.000 đồng/2 ca/10 tiếng. Toàn bộ số tiền thu từ việc biến hồ điều hòa công ích của nhà nước thành hồ câu dịch vụ thu tiền bất chính vào túi cá nhân.

Bên cạnh đó, "người nhà hồ" còn tổ chức câu cá trúng thưởng. Theo đó, họ thả cá đeo khuyên thể hiện giá trị các giải thưởng bằng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Có "nhà hồ" ở Hà Nội còn đeo khuyên ô tô trị giá gần 300 triệu đồng và nhiều xe máy mỗi xe trị giá 17 triệu đồng.

Vụ câu cá có thưởng trái phép ở hồ công ích: Tái diễn tình trạng tổ chức thả, câu cá trái phép - Ảnh 2.

Những chiếc khuyên đeo ở vây lưng cá của những người tổ chức thả, câu cá trái phép ở hồ Định Công (Hoàng Mai - Hà Nội). Ảnh: Văn Hoàng

Ngoài các hình thức "nhà hồ" thả cá trái phép, xé vé thu tiền tư túi cá nhân và việc tổ chức câu cá có thưởng trị giá "khủng" để thu hút cần thủ… thì ở góc hồ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) còn thường xuyên diễn ra một số cần thủ cá cược "ăn tiền" trong các cuộc thi câu do chính mình tham gia.

Ngay sau khi Báo điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài "Câu cá có thưởng, mối nguy cờ bạc trá hình ở hồ công ích giữa Thủ đô", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh có ý kiến chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các quận, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin Báo điện tử Dân Việt nêu, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Vụ câu cá có thưởng trái phép ở hồ công ích: Tái diễn tình trạng tổ chức thả, câu cá trái phép - Ảnh 3.

Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Văn Hoàng

UBND các quận, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố tại công văn số 8866/VP-ĐT ngày 19/9/2017 của Văn phòng UBND Thành phố đối với việc quản lý công tác đánh bắt cá trên các hồ nội thành Hà Nội.

Kết quả thực hiện những chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/9/2022, thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Báo điện tử Dân Việt chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Sở Xây dựng Hà Nội theo quy định cũng như theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

Tái diễn tình trạng câu cá, trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương

Ngày 27/10, phóng viên có mặt tại hồ Định Công ghi nhận hàng chục người đang câu cá trái phép, những chiếc ô che nắng dựng hàng dài ven bờ hồ, nhiều cần thủ ngang nhiên buông cần trái phép, bất chấp lệnh cấm.

Một ngày trước đó (26/10) trang mạng xã hội của hồ câu Định Công thông báo thả 250 con cá trắm đen xuống hồ kèm hình ảnh phát trực tiếp quá trình đeo khuyên xe máy và hàng trăm khuyên tiền vào vây lưng cá bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương và phía Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Còn tại hồ Đầm Sòi, phóng viên ghi nhận tình trạng câu cá thường xuyên diễn ra vào ban đêm.

Vụ câu cá có thưởng trái phép ở hồ công ích: Tái diễn tình trạng tổ chức thả, câu cá trái phép - Ảnh 2.

Trang mạng xã hội của hồ câu Định Công thông báo, đăng tải video thả cá xuống hồ Định Công công khai giữa ban ngày bất chấp lệnh cấm. Ảnh chụp màn hình

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với ông Đặng Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công để trao đổi về việc phương hướng xử tình trạng câu cá trái phép ở hồ công ích trên địa bàn nhưng không nhận được phản hồi.

Về phía đơn vị được giao quản lý duy trì hồ, trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẳng định "việc câu cá trái phép ở hồ công ích trách nhiệm là của chính quyền địa phương, chứ không phải chúng tôi. Vừa qua Sở Xây dựng cũng đã chủ trì một cuộc họp về vấn đề này, chúng tôi chỉ duy tu, vệ sinh hồ".

Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tại điều 7 về Quản lý thoát nước đô thị và xử lý nước thải ghi rõ: Công tác quản lý diện tích, an ninh trật tự, các hoạt động xã hội khu vực hồ do chính quyền cấp quận, huyện quản lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem