Vụ cháy ở Zone 9: Chủ công trình tự chịu trách nhiệm

Thứ tư, ngày 20/11/2013 19:28 PM (GMT+7)
Đó là ý kiến của lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, Hà Nội báo cáo Thành ủy Hà Nội về vụ cháy ở Zone 9 (số 9A Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chiều ngày 19.11.
Bình luận 0

Ngày 20.11, Theo báo cáo của lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội: Trước khi xảy ra cháy, công trình đang được sửa chữa, lắp đặt nội thất, có 10 người tham gia sửa chữa, làm hệ thống cách âm. Đây là phạm vi không phải xin phép xây dựng, chủ công trình tự chịu trách nhiệm.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

UBND quận Hai Bà Trưng cho rằng, khu vực xảy ra cháy là 1 phòng có diện tích khoảng 150m2, ở tầng 1 của nhà 5 tầng của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương II cho Công ty Bất động sản Thành Đạt thuê (Công ty TNHH nhà hàng Fese Hà Nội thuê lại để kinh doanh quán Bar).

Nguyên nhân xảy ra cháy, quận Hai Bà Trưng cho biết đã được xác định: Công trình sửa chữa nội thất là do cắt hàn sắt không đảm bảo an toàn bắt lửa cháy nhựa, tấm xốp, bông thủy tinh nguyên liệu làm cháy, gây ngạt khói nặng làm 6 người tử vong.

Trong ngày 20.11, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cùng một số cơ quan đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn, động viên tới từng gia đình các nạn nhân, hỗ trợ kinh phí cùng các gia đình nạn nhân lo hậu sự (10 triệu đồng/nạn nhân).

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, chiều ngày 19.11, tại khu vực Zone 9 đã xảy cháy, khiến 6 người tử vong.

Xuân Lực - Thắng Quang (Xuân Lực - Thắng Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem