Vụ chém lìa chân người đàn ông ở Hà Nội: 1 đối tượng lĩnh án

Thứ tư, ngày 10/05/2023 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 9/5, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Huy Hoàng (23 tuổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".
Bình luận 0
Vụ chém lìa chân người đàn ông ở Hà Nội: 1 đối tượng lĩnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Huy Hoàng tại phiên xử.

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, Nguyễn Huy Hoàng có quan hệ quen biết với Vũ Tá Đăng (29 tuổi, ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội) - đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Khoảng 13h ngày 13/7/2022, Hoàng nhận được điện thoại của Đăng, bảo chuẩn bị xe máy để đi cùng xuống huyện Thường Tín chém người có mâu thuẫn với mình.

Đến khoảng 14h ngày 14/7/2022, Đăng gọi điện thoại cho Hoàng nói: “Sang nhà đón anh”. Hoàng điều khiển xe máy đến nhà Đăng. Sau đó, Đăng đưa cho Hoàng 1 biển kiểm soát xe máy (không nhớ rõ các số) để thay vào xe máy đang đi. Thay biển kiểm soát xong, Đăng cầm 1 con dao, bảo Hoàng chở đến huyện Thường Tín để chém ông Nguyễn Việt H (51 tuổi, ở Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội).

Do không thấy người, Đăng bảo Hoàng đi về. Đến khoảng 16h ngày 15/7/2022, Hoàng nhận được điện thoại của Đăng bảo: “Về đón anh đi xuống chỗ hôm qua”. Hoàng hiểu ý Đăng là tiếp tục đi xuống huyện Thường Tín để chém ông H nên đã về phòng trọ lấy túi đeo chéo đựng dao của Đăng đưa hôm trước mang theo.

Khi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân, Hoàng điều khiển xe rẽ xuống đường Tỉnh lộ 427 đi qua nhà của ông H hướng ra thị trấn Thường Tín được khoảng 50 mét thì Đăng nói: “Em ơi đây rồi, quay lại”.

Hoàng nhìn sang bên tay trái thấy 1 người đàn ông đang đi bộ trên vỉa hè đường, cùng hướng ra thị trấn Thường Tín. Hoàng chở Đăng đi qua rồi quay đầu xe lại đi ngược chiều với ông H cách khoảng 10m thì dừng xe. Lúc này, Đăng ngồi sau xe nhảy xuống, tay phải cầm dao chạy đến phía sau lưng ông H chém 1 nhát vào phía sau bên chân phải làm nạn nhân bị gẫy 2 xương cẳng chân phải và bị ngã xuống đường.

Chém xong, Đăng cầm dao nhảy lên sau xe máy của Hoàng bỏ chạy. Ông H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Theo Kết luận giám định thương tích của cơ quan chức năng, ông H bị tổn hại 39% sức khỏe.

Ngày 24/8/2022, Hoàng bị bắt. Riêng Đăng bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và sẽ xử lý sau khi bắt được.

Khép lại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Hoàng mức án 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".


Mạnh Hùng (Công Lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem